07/07/2023 15:56 GMT+7

Ở nơi nước cao có muỗi, nước thấp có mùi

Mương thoát nước suối Lao Ly và hồ Phú Lộc tại TP Lạng Sơn có hiện tượng nước chuyển màu đen, bốc mùi. Nguyên nhân do nhiều cơ sở sản xuất xả thải theo mưa ra môi trường.

Dòng nước đen ngòm bị xả thải xuống mương dẫn đến hồ Phú Lộc IV thời điểm tháng 4-2023 - Ảnh: HÀ QUÂN

Dòng nước đen ngòm bị xả thải xuống mương dẫn đến hồ Phú Lộc IV thời điểm tháng 4-2023 - Ảnh: HÀ QUÂN

Đó là lý giải của ông Nguyễn Văn Hạnh - chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - tại họp báo thường kỳ quý 2-2023, do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, ngày 7-7.

Theo ông Hạnh, năm 2021, thành phố đã thực hiện thu gom nước thải tại mương và suối Lao Ly trước khi đổ vào hồ Phú Lộc IV. Do vậy, ô nhiễm tại hồ Phú Lộc IV cơ bản được cải thiện triệt để.

"Tuy nhiên lợi dụng trời mưa, dù không nhiều, các cơ sở ở các cụm công nghiệp xả thải ồ ạt, gây ô nhiễm môi trường ở hồ Phú Lộc IV. Với việc nạo vét, xây dựng đập chắn và không có việc xả thải ồ ạt thì toàn bộ nước thải sẽ được thu gom, xử lý", ông Hạnh nói.

Ông Hạnh nêu rõ lực lượng chức năng đã phát hiện các nguồn ô nhiễm từ một số gia đình kinh doanh, giết mổ gia súc gia cầm và cụm công nghiệp số 2 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

"Thời gian tới, TP Lạng Sơn sẽ báo cáo tỉnh bố trí nguồn lực xây dựng trạm xử lý nước thải ngay tại cụm công nghiệp thuộc huyện Cao Lộc và tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ giết gia súc, gia cầm xả thải ra môi trường", ông Hạnh nói.

Ông Nguyễn Văn Hạnh - chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Ông Nguyễn Văn Hạnh - chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Các báo cáo của UBND TP Lạng Sơn cũng nêu rõ vào những ngày mưa, nước tại mương, suối chảy nhiều khiến trạm bơm không xử lý được nên nước thải chảy tràn vào hồ. Điều này khiến nước hồ Phú Lộc IV có màu đen, hôi thối.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, có những ngày trời không mưa song từng dòng nước đen ngòm bị xả thải trộm vẫn chảy vào hồ Phú Lộc IV. Mùi hôi thối khiến người dân phải đóng cửa. 

Với diện tích khoảng 1,4ha và nằm ngay trung tâm TP Lạng Sơn, việc ô nhiễm tại hồ này khiến hàng nghìn người dân sống xung quanh bị ảnh hưởng.

Sống gần 15 năm ở hồ Phú Lộc IV, bà Vũ Thị Sa (phố Đặng Văn Ngữ, TP Lạng Sơn) bày tỏ: "Người dân nhiều lần kiến nghị địa phương nạo vét nhưng chỉ được một thời gian. Có ngày tôi quét được cả nắm muỗi. Năm nay nước xuống thấp, không có muỗi nhưng mùi bốc lên rất khó chịu" - Ảnh: HÀ QUÂN

Sống gần 15 năm ở hồ Phú Lộc IV, bà Vũ Thị Sa (phố Đặng Văn Ngữ, TP Lạng Sơn) bày tỏ: "Người dân nhiều lần kiến nghị địa phương nạo vét nhưng chỉ được một thời gian. Có ngày tôi quét được cả nắm muỗi. Năm nay nước xuống thấp, không có muỗi nhưng mùi bốc lên rất khó chịu" - Ảnh: HÀ QUÂN

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP Lạng Sơn đã yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ cùng các bên liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực suối Lao Ly và hồ Phú Lộc IV. Các hành vi xả nước thải không qua xử lý và vứt rác xuống suối, hồ sẽ được xử lý. Đặc biệt là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc quản lý của địa phương - Ảnh: HÀ QUÂN

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP Lạng Sơn đã yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ cùng các bên liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực suối Lao Ly và hồ Phú Lộc IV. Các hành vi xả nước thải không qua xử lý và vứt rác xuống suối, hồ sẽ được xử lý. Đặc biệt là các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thuộc quản lý của địa phương - Ảnh: HÀ QUÂN

UBND TP Lạng Sơn cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Cao Lộc phối hợp kiểm soát các nguồn nước thải chảy đến mương, suối ra hồ Phú Lộc IV. Đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp số 2 và các khu vực tiếp giáp thành phố. Ngoài ra, đơn vị chuyên môn cũng tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác thải, chất thải xuống các mương rãnh và cống thoát nước - Ảnh: HÀ QUÂN

UBND TP Lạng Sơn cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Cao Lộc phối hợp kiểm soát các nguồn nước thải chảy đến mương, suối ra hồ Phú Lộc IV. Đặc biệt các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp số 2 và các khu vực tiếp giáp thành phố. Ngoài ra, đơn vị chuyên môn cũng tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác thải, chất thải xuống các mương rãnh và cống thoát nước - Ảnh: HÀ QUÂN

UBND TP Lạng Sơn yêu cầu ban quản lý chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn) kiểm soát chặt chẽ các hộ giết mổ và cấm không đổ nước thải, rác xuống suối Lao Ly. Đồng thời, phải định kỳ nạo vét bùn đất, rác thải. Trong ảnh: một bể nước phòng cháy chữa cháy biến màu do nước thải - Ảnh: HÀ QUÂN

UBND TP Lạng Sơn yêu cầu ban quản lý chợ Giếng Vuông (TP Lạng Sơn) kiểm soát chặt chẽ các hộ giết mổ và cấm không đổ nước thải, rác xuống suối Lao Ly. Đồng thời, phải định kỳ nạo vét bùn đất, rác thải. Trong ảnh: một bể nước phòng cháy chữa cháy biến màu do nước thải - Ảnh: HÀ QUÂN

Phạt công ty vốn Hàn Quốc xả nước thải vượt mức gần 1,3 tỉ đồngPhạt công ty vốn Hàn Quốc xả nước thải vượt mức gần 1,3 tỉ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Kbec Vina với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng vì xả nước thải vượt chuẩn và vận hành sai quy trình. Công ty này có 100% vốn Hàn Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên