28/12/2021 16:16 GMT+7

Ông Tất Thành Cang nói SADECO xin ý kiến một đường, làm một nẻo

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP

TTO - Tại tòa chiều 28-12, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng HĐQT SADECO đã trình ông tờ trình số 12a nhưng không thực hiện theo nội dung tờ trình này. Do đó, HĐQT SADECO phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Ông Tất Thành Cang nói SADECO xin ý kiến một đường, làm một nẻo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa chiều 28-12 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chỉ đồng ý trên tờ trình 12a

Về việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần SADECO, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết ngày 28-4-2017, Văn phòng Thành ủy trình tờ trình 1148 cho ông, kèm theo 2 tờ trình không số của 2 đại diện vốn và tờ trình 12a của tổng giám đốc SADECO. 

Để cho ý kiến, ông Cang tổ chức họp vào ngày 16-5-2017. Tại đây, Văn phòng Thành ủy trình bày tờ trình 1148. Trên cơ sở thảo luận tờ trình 1148, ông Cang đồng ý đề xuất của Văn phòng Thành ủy và bút phê đồng ý trên tờ trình.

Theo ông Cang, tờ trình 1148 của Văn phòng Thành ủy căn cứ vào tờ trình 12a của tổng giám đốc SADECO. Ông Cang cho biết tờ trình 12a ghi giá dự kiến là 40.000 đồng/cổ phiếu, ghi 2 phương án để chọn 1 phương án và không ghi nhà đầu tư chiến lược cụ thể. Còn tờ trình 13 ghi giá là 40.000 đồng/cổ phiếu và ghi 1 phương án duy nhất là phát hành cổ phần cho cổ đông Nguyễn Kim ngay sau đại hội. 

Ông Cang khai lúc đó ông không biết về tờ trình 13 và nội dung của 2 tờ trình này khác nhau về bản chất nội dung và bản chất pháp lý.

Xin ý kiến một đường, làm một nẻo?

Theo ông Cang, từ tờ trình 12a, Văn phòng Thành ủy căn cứ làm tờ trình 1148 nhưng tờ trình này không có giá trị pháp lý tại SADECO và không được HĐQT SADECO họp bàn để trình cho đại hội cổ đông. 

Tại đại hội cổ đông chỉ trình 1 phương án duy nhất chứ không trình 2 phương án để các cổ đông được lựa chọn biểu quyết. Đại hội cổ đông quyết định thời gian chuyển nhượng vốn ngay sau đại hội trong khi tờ trình không xác định thời gian chuyển nhượng vốn.

"Bị cáo cho rằng đại diện vốn khi báo cáo, xin ý kiến phải trung thực, chính xác, kịp thời. Do cơ sở báo cáo không trung thực, không có cơ sở pháp lý từ tờ trình 12a, dẫn đến việc quyết định các nội dung tại đại hội cổ đông không đúng với nội dung bản chất đã được trình bày tại cuộc hợp ngày 16-5 mà bị cáo chủ trì.

Theo quy chế 119, khi những nội dung thể hiện tại đại hội cổ đông hoặc HĐQT không đúng, không chính xác với nội dung đã được xin ý kiến báo cáo thì đại diện vốn không được biểu quyết, mà phải dừng lại để xin ý kiến cơ quan chủ sở hữu là Văn phòng Thành ủy. Nếu không xin ý kiến mà tự biểu quyết thì phải tự chịu trách nhiệm trên hành vi của mình", ông Cang nói.

Ông Tất Thành Cang cho rằng ông thực hiện nhiệm vụ của phó bí thư Thành ủy, thực hiện theo nguyên tắc của Đảng là định hướng, lãnh đạo, cho chủ trương, không can thiệp, làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan. 

Vụ SADECO: Luật sư đề nghị cho ông Tất Thành Cang đối chất với ông Tề Trí Dũng Vụ SADECO: Luật sư đề nghị cho ông Tất Thành Cang đối chất với ông Tề Trí Dũng

TTO - Sáng nay (27-12), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Tề Trí Dũng, ông Tất Thành Cang và 18 bị cáo trong vụ tham ô, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại SADECO.

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên