07/01/2024 07:01 GMT+7

Ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử, 'thề' sẽ giành chiến thắng

Ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử đầu năm mới tại bang Iowa, thề sẽ giành chiến thắng “lần thứ ba” và chê trách sự yếu kém của ông Biden trên nhiều vấn đề quốc tế.

Ông Trump trong buổi vận động ở bang Iowa, Mỹ, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump trong buổi vận động ở bang Iowa, Mỹ, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump đã có bài phát biểu dài hai giờ trong ngày 6-1 trước người ủng hộ ở Newton, bang Iowa.

Ngày 6-1 của 3 năm trước là ngày người ủng hộ ông Trump cực đoan đã tràn vào Điện Capitol, nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực sau khi ông Trump thất cử.

Trong bài phát biểu mới nhất, cựu tổng thống Mỹ không đi sâu vào các sự kiện xảy ra hôm đó, chỉ khẳng định nếu được bầu thì ông sẽ ân xá cho nhiều người bị bỏ tù trong vụ việc.

Ông Trump dành thời gian chế nhạo Tổng thống Joe Biden, người rất có thể là đối thủ của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Theo đó, ông Trump cho rằng vị tổng thống 81 tuổi đã gây ra suy thoái kinh tế và tình trạng hỗn loạn ở biên giới, cũng như không ngăn được xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi chắc chắn sẽ ngăn chặn ông Putin", ông Trump tuyên bố.

Cựu tổng thống cảnh báo Thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra nếu ông Biden tái đắc cử và nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta để cứu nước Mỹ".

Theo Hãng tin AFP, ông Trump dường như chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng rằng ông đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, bằng cách tuyên bố rằng vào tháng 11 tới, ông sẽ giành chiến thắng "lần thứ ba".

Người ủng hộ ông Trump tham dự buổi vận động ở Iowa, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Người ủng hộ ông Trump tham dự buổi vận động ở Iowa, ngày 6-1-2024 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump đang dẫn trước các đối thủ Nikki Haley và Ron DeSantis hơn 30 điểm ở bang Iowa.

Một cuộc thăm dò của báo Washington Post/Đại học Maryland công bố ngày 4-1 cho thấy 44% cử tri ủng hộ ông Trump tin rằng FBI đã tổ chức và khuyến khích cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Nhưng các cuộc thăm dò cũng cho thấy các đảng viên Đảng Dân chủ và đảng viên độc lập có quan điểm cực kỳ tiêu cực về vụ bạo loạn, những kẻ bạo loạn cũng như về vai trò của ông Trump trong việc khuyến khích họ.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự kiện kinh hoàng ngày 6-1-2021", Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries nói ngày 6-1-2024, đồng thời nói thêm rằng những người liên quan "phải chịu trách nhiệm, bởi vì ở đất nước này không ai đứng trên pháp luật".

Ông Biden chỉ thiếu nước chửi thề khi nói về ông TrumpÔng Biden chỉ thiếu nước chửi thề khi nói về ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những chỉ trích gay gắt nhất từ trước tới nay nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump, cũng là đối thủ tiềm năng của ông tại cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên