13/01/2020 11:28 GMT+7

Ông Trump: 'Không quan tâm Iran có đàm phán không'

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quan tâm liệu Iran có muốn đàm phán với Mỹ hay không sau khi cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho rằng Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán.

Ông Trump: Không quan tâm Iran có đàm phán không - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một buổi vận động bầu cử ở bang Ohio, Mỹ ngày 9-1 - Ảnh: REUTERS

Ông O'Brien nói với Đài Fox News ngày 12-1 rằng "chiến dịch gây sức ép tối đa" của chính quyền ông Trump "đang đạt hiệu quả", "Iran đang bị bóp nghẹt và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán".

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Twitter sau đó, ông Trump đã trích dẫn lại phát biểu của ông O'Brien và viết rằng: "Thực chất, tôi không quan tâm liệu họ đàm phán hay không. Tất cả đều phụ thuộc vào họ nhưng không vũ khí hạt nhân và 'đừng giết người biểu tình'".

Hãng tin Reuters cho biết phát ngôn viên của ông O'Brien chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 10-1, ông Trump từng nói rằng chính sách Trung Đông của ông tập trung vào việc ngăn Iran phát triển các năng lực hạt nhân.

Ông Trump: Không quan tâm Iran có đàm phán không - Ảnh 2.

Dòng tweet của ông Trump sau phát biểu của cố vấn O'Brien - Ảnh chụp màn hình

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang sau khi ông Trump ra lệnh thực hiện cuộc không kích tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đội đặc nhiệm Quds của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi đầu tháng 1.

Iran đã trả đũa bằng cách bắn hơn chục tên lửa vào hai căn cứ có lính Mỹ đóng quân tại Iraq trong ngày 8-1. Vài giờ sau, một chuyến bay của Hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Ban đầu, Iran phủ nhận đứng sau vụ tai nạn nhưng đến ngày 11-1 đã thừa nhận bắn hạ chiếc máy bay do nhầm lẫn với tên lửa hành trình trong bối cảnh đang căng thẳng với Mỹ.

Chính quyền ông Trump cũng đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran, tiếp tục chiến dịch gây sức ép tối đa lên nước này.

Cuối tuần qua, hàng ngàn người biểu tình Iran đã tràn xuống đường phố yêu cầu đại giáo chủ Ali Khamenei từ chức sau vụ bắn nhầm máy bay của UIA.

Tuy nhiên, Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho rằng chiến dịch gây áp lực tối đa của Mỹ sẽ không khiến Iran thay đổi thái độ.

"Mỹ cần chứng minh một cách đáng tin cậy rằng chính sách của nước này đối với Iran không phải là kế hoạch của một cuộc xung đột bất tận", ông Seth G. Jones của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết.

"Thay vào đó phải là nỗ lực khuyến khích Iran dân chủ và cởi mở hơn vì những thay đổi kinh tế và chính trị phải được thúc đẩy bởi chính người dân Iran", ông Jones nói thêm.

Ông Trump bị Ông Trump bị 'sửa lưng' vụ giết tướng Iran ngay trên sóng truyền hình

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định không có thông tin nào cho thấy Iran sắp sửa tấn công các đại sứ quán Mỹ. Ông Trump trước đó viện lý do này để ra lệnh không kích giết chết tướng Qasem Soleimani của Iran.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên