28/03/2024 18:27 GMT+7

Phá hàng rào công ty, 21 người lãnh án

Do thiếu hiểu biết, bị xúi giục đi phá hàng rào công ty, 21 người ở Đắk Lắk lãnh án vì hành vi nông nổi.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phá hàng rào công ty, mong được giảm nhẹ hình phạt - Ảnh: K.C.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phá hàng rào công ty, mong được giảm nhẹ hình phạt - Ảnh: K.C.

Ngày 28-3, TAND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm vụ phá hàng rào công ty và tuyên 21 bị cáo sinh sống tại buôn Lang (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar) về tội "hủy hoại tài sản".

Theo nội dung xét xử, do thiếu nhận thức và không đồng tình với dự án trồng cây sầu riêng tại vùng đất V40 (thuộc địa bàn buôn Lang) của Công ty CP Cà phê Ea Pốk và muốn chiếm vùng đất này để sử dụng, từ ngày 25-5-2022 đến 27-5-2022, các bị cáo Y Yan Mlô, Y Nguê Êñuôl, Y Phương Êban, Y Bưng Êban, Y Đhin Êñuôl và Y Phong Êban (cùng sinh sống tại buôn Lang) đã tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức đập phá tài sản của công ty cà phê nêu trên.

Sau khi bàn bạc, sáng 28-5-2022, các bị cáo đã nêu cùng một số người khác kéo nhau đến khu vực dự án trồng sầu riêng tại vùng đất V40. 

Tại đây, nhóm này đã đập phá 2.700m hàng rào bằng tôn, các cọc trụ kim loại và bê tông, 1 nhà ở của công nhân và 1 chòi gác, tổng tài sản bị thiệt hại hơn 405 triệu đồng. 

Sau khi gây ra vụ việc, các bị cáo lần lượt bị bắt giữ và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét khách quan, toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Y Yan Mlô, Y Nguê Êñuôl, Y Phương Êban, Y Bưng Êban, Y Đhin Êñuôl, Y Phong Êban mỗi người 3 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Phá hàng rào công ty vì bị dụ dỗ

Theo hội đồng xét xử, những người dân đang có bức xúc, tranh chấp tài sản nhưng không thực hiện các quyền theo quy định pháp luật. Những người này nghe xúi giục, lập nhóm đi hủy hoại tài sản của doanh nghiệp.

Đây là bài học đắt giá, lời cảnh tỉnh cho sự thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức đúng về các quy định của pháp luật dẫn đến việc đi phá hàng rào công ty. Người dân cần tỉnh táo, tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ, xúi giục tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức dẫn đến phải chịu hậu quả về mặt pháp lý như trên.

Phá hàng rào công ty, 10 thanh niên bị khởi tốPhá hàng rào công ty, 10 thanh niên bị khởi tố

Do muốn đòi lại đất nên nhóm 10 thanh niên đã có hành vi phá hàng rào công ty cà phê, vì vậy đã bị khởi tố về hành vi hủy hoại tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên