05/03/2022 11:13 GMT+7

Phần Lan, quốc gia Bắc Âu cân nhắc có thể 'bớt trung lập'

HỒNG  VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 4-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto có cuộc hội kiến tại Mỹ, trong đó Tổng thống Sauli Niinisto nói xa xôi về việc: "Chúng tôi thường không gây chiến".

Phần Lan, quốc gia Bắc Âu cân nhắc có thể bớt trung lập - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trò chuyện ngày 4-3 tại Mỹ - Ảnh: NYT

Theo báo New York Times, trong cuộc chuyện trò công khai của hai bên, hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn củng cố "quan hệ đối tác lâu dài" giữa hai nước, không ai đề cập đến khả năng Phần Lan gia nhập NATO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Tuy nhiên theo New York Times, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã khiến Phần Lan lần đầu tiên phải cân nhắc nghiêm túc về việc có nên trở thành thành viên NATO hay không và suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với Washington, NATO và phương Tây.

Một khảo sát của Đài truyền hình Phần Lan YLE tuần này cho thấy lần đầu tiên, có hơn 50% người Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO.

Ngay cả khi người Phần Lan quyết định về việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO - điều có thể vẫn trong tầm tay - thì việc chuyển đổi từ tư cách trung lập hiện tại sang tư cách thành viên chính thức là một việc không hề phức tạp.

Đường phố ở Phần Lan là sự pha trộn giữa các nền văn hóa Bắc Âu và châu Âu, chính trị của Phần Lan ngày càng nghiêng về phương Tây.

Tuy nhiên, một nhà ngoại giao châu Âu chỉ ra, vấn đề của Phần Lan là khoảng thời gian dễ bị tổn thương chuyển giao giữa thời điểm nước này tuyên bố quan tâm đến việc trở thành thành viên đầy đủ của NATO cho đến khi được bảo vệ bởi liên minh - theo điều V của NATO, tấn công vào một thành viên có nghĩa là tấn công vào tất cả.

Ở Thụy Điển, khảo sát tương tự cũng cho thấy người ủng hộ gia nhập NATO nhiều hơn người phản đối.

"Có thể cần phải nghĩ đến điều không thể nghĩ đến này", cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, một người ủng hộ gia nhập NATO, viết trên Twitter.

Dấu hiệu của sự thay đổi ở Phần Lan, Thụy Điển trở nên đặc biệt rõ ràng từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cả Phần Lan lẫn Thụy Điển đều đưa ra ngoại lệ về chính sách khi cung cấp súng và vũ khí chống tăng cho Ukraine.

Ukraine tính đàm phán vòng 3 cuối tuần này Ukraine tính đàm phán vòng 3 cuối tuần này

TTO - Điện Kremlin nói bước tiếp theo của đàm phán phụ thuộc vào phản ứng từ phía Ukraine, đồng thời kêu gọi người dân Nga đồng lòng với ông Putin. Ukraine cho biết lên kế hoạch vòng đàm phán thứ 3 cuối tuần này.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên