03/05/2024 11:54 GMT+7

Phát Đạt đã rót bao nhiêu tiền vào dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng vừa bị thu hồi?

Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo dừng đầu tư dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư, chuyển sang đầu tư công, đồng nghĩa Phát Đạt không thể tiếp tục phát triển dự án.

TP.HCM chính thức dừng đầu tư nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM chính thức dừng đầu tư nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - đã chỉ đạo dừng đầu tư dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT, đổi đất lấy hạ tầng - PV), chuyển sang đầu tư công.

Trong đó, chủ tịch TP cũng giao các đơn vị rà soát các công việc nhà đầu tư đã thực hiện, xác định chi phí hợp lý, đúng quy định để làm cơ sở đàm phán về hướng xử lý dứt điểm theo nguyên tắc hợp lý, hài hòa, theo đúng quy định.

Theo ông Bùi Quang Anh Vũ - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt (nhà đầu tư), dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư công theo hình thức BT từ năm 2008 và được triển khai từ tháng 3-2010.

Giữa doanh nghiệp và đại diện UBND TP.HCM đã ký thỏa thuận đầu tư dự án dù chưa ký hợp đồng chính thức. Căn cứ vào đó, doanh nghiệp đã thực hiện các nội dung thỏa thuận đầu tư, bỏ tiền để thực hiện các thủ tục, các khâu đầu tư dự án.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2024, Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt cho hay doanh nghiệp này đã hạch toán hơn 77 tỉ đồng vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang đối với dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng. 

Bên cạnh đó, tại danh mục đầu tư vào các công ty liên kết, Phát Đạt cũng báo cáo đã đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình PĐP số tiền là gần 17,3 tỉ đồng.

Theo Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình PĐP được thành lập vào tháng 7-2018, có trụ sở tại tòa nhà Viettel ở quận 10 (TP.HCM). 

Hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản và dự án hiện tại của doanh nghiệp là xây dựng công trình Phan Đình Phùng tại số 8 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM.

Phát Đạt cho hay đến hết quý 1-2024, doanh nghiệp này đã góp gần 17,5 tỉ đồng trên phần vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng công trình PĐP là 147 tỉ đồng.

Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào cuối tháng 4, ông Nguyễn Văn Đạt - chủ tịch hội đồng quản trị Phát Đạt - cho hay với vai trò là doanh nghiệp bất động sản, Phát Đạt hoàn toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, ông Đạt cho hay doanh nghiệp này vẫn mong muốn phát triển tiếp dự án.

"Tôi muốn khẳng định hai điều, thứ nhất là nhà đầu tư vẫn muốn làm tiếp. Thứ hai là theo quy định thì dự án Phan Đình Phùng vẫn được tiếp tục chuyển tiếp, nhưng tuân thủ quy định pháp luật nên chúng ta chờ để làm việc với các cơ quan chức năng", ông Đạt nói.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có vị trí “vàng” gồm bốn mặt tiền đường trung tâm TP.HCM: Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần (quận 3), từng là địa điểm gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao quen thuộc của người dân TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng có vị trí “vàng” gồm bốn mặt tiền đường trung tâm TP.HCM: Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần (quận 3), từng là địa điểm gắn liền với các hoạt động văn hóa, thể thao quen thuộc của người dân TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đội vốn gấp đôi, hơn một thập kỷ chưa xong

Ban đầu dự án nhà thi đấu có mức đầu tư được công bố 988 tỉ đồng. Mức đầu tư được điều chỉnh 2 lần lên 1.352,7 tỉ đồng (năm 2013) và 1.954 tỉ đồng (năm 2016).

Chủ đầu tư được giao khu đất 257 Trần Hưng Đạo (quận 1) để thanh toán, sau đó do chi phí xây dựng tăng khiến công trình đội vốn, UBND TP xin bổ sung khu đất tại 3-3 bis Phan Văn Đạt (quận 1) và các khu đất khác để thanh toán cho nhà đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2017 rồi "đắp chiếu" đến nay.

TP.HCM chính thức dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư côngTP.HCM chính thức dừng đầu tư Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo BT, chuyển sang đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chỉ đạo dừng đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), chuyển sang đầu tư công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên