14/04/2024 05:03 GMT+7

Phát hiện 'quái vật spaghetti bay' và nhiều loài lạ lùng dưới biển sâu

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa phát hiện hơn 50 loài mới trong chuyến thám hiểm biển sâu ngoài khơi Chile, trong đó có 'quái vật spaghetti bay' và nhiều loài lạ lùng.

Sinh vật kỳ lạ này chưa biết tên, được tạm gọi là galaxy siphonophore - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Sinh vật kỳ lạ này chưa biết tên, được tạm gọi là galaxy siphonophore - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Chuyến thám hiểm diễn ra từ ngày 24-2 đến ngày 4-4 ở vùng biển sâu dọc sườn núi Salas y Gómez, ngoài khơi bờ biển Rapa Nui, Chile.

Tham gia chuyến thám hiểm là nhóm nghiên cứu quốc tế gồm 25 nhà khoa học đến từ 14 tổ chức ở 5 quốc gia (Chile, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan).

Được tài trợ bởi Viện Đại dương học Schmidt, chuyến thám hiểm nhằm nghiên cứu hệ sinh thái của một trong những vùng chưa từng được khám phá: sườn núi Salas y Gómez. Đây là một chuỗi núi dưới nước dài 2.900km, bao gồm hơn 200 núi dưới đáy biển, trải dài từ ngoài khơi Chile đến Rapa Nui.

Dãy núi này là nơi có một trong những cảnh quan biển độc đáo và đa dạng sinh học nhất trên Trái đất, với tỉ lệ đặc hữu cực kỳ cao và là "quê nhà" của hơn 80 loài bị đe dọa hoặc nguy cấp.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận 160 loài trên sườn núi Salas y Gómez, 50 loài trong số này được cho là hoàn toàn mới đối với khoa học.

Các loài được quan sát bao gồm mực, cá, san hô, động vật thân mềm, sao biển, bọt biển thủy tinh, nhím biển, cua và tôm hùm ngồi xổm, cùng nhiều loài khác.

Một con cá vây chân - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một con cá vây chân - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Ở độ sâu khoảng 800-1.200m dưới mực nước biển, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra sinh vật sống phụ thuộc vào quá trình quang hợp ở độ sâu lớn nhất từng được ghi nhận: loài Leptoseris, thường được gọi là san hô nhăn.

Họ cũng ghi nhận được những sinh vật biển đặc biệt khác, bao gồm một sinh vật giống loài sứa được gọi là "quái vật spaghetti bay" (Bathyphysa conifera), một loài cá rồng biển phát sáng thuộc họ Stomiidae và một số loài kỳ lạ chưa biết là gì.

"Chúng tôi đã tìm thấy 50-60 loài nhiều khả năng là loài mới, con số này có thể còn tăng lên vì chúng tôi có nhiều mẫu vật để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm", nhà nghiên cứu Ariadna Mechó cho biết tại một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị thập kỷ hải dương của Liên Hiệp Quốc, diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 10 đến 12-4-2024.

"Chúng tôi cũng tìm thấy một trong những rạn san hô tầng trung sâu nhất thế giới, mở rộng phạm vi phân bố của hệ động vật Polynesia này thêm vài trăm km. Ở độ sâu này, chúng tôi tìm thấy các bãi bọt biển và san hô, những môi trường sống được coi là dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ", bà thông tin thêm.

Một loài bạch tuộc - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một loài bạch tuộc - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Công nghệ máy ảnh mới

Trong chuyến thám hiểm, các kỹ sư đã thử nghiệm nhiều công nghệ camera mới, bao gồm hệ thống camera siêu phổ và âm thanh nổi do Viện nghiên cứu thủy cung vịnh Monterey - MBARI phát triển.

Họ hy vọng có thể mở rộng quy mô các công nghệ chi phí thấp này để hỗ trợ tốt hơn cho các cuộc khảo sát đa dạng sinh học dưới đáy biển.

Đây là chuyến thám hiểm thứ hai tới Salas y Gómez Ridge của Viện Đại dương Schmidt trong năm 2024. Chuyến đi đầu tiên của họ tới khu vực này diễn ra hồi đầu năm và đã phát hiện 100 loài mới.

Cá rồng biển phát sáng với bộ hàm lớn chứa đầy những chiếc răng nanh nhọn - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Cá rồng biển phát sáng với bộ hàm lớn chứa đầy những chiếc răng nanh nhọn - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Sao biển thuộc chi Coronaster (họ Asteriidae) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Sao biển thuộc chi Coronaster (họ Asteriidae) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một con "quái vật spaghetti bay" (Bathyphysa conifera) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một con "quái vật spaghetti bay" (Bathyphysa conifera) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

San hô Chrysogorgia và tôm cua ẩn cư - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

San hô Chrysogorgia và tôm cua ẩn cư - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một loài thủy tức (hydroid) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Một loài thủy tức (hydroid) - Ảnh: Viện Đại dương Schmidt

Phát hiện 16 loài ong ký sinh mới kỳ lạ ở Việt NamPhát hiện 16 loài ong ký sinh mới kỳ lạ ở Việt Nam

Các nhà nghiên cứu phát hiện ở Việt Nam 16 loài ong ký sinh Loboscelidia và hành vi chôn trứng độc đáo của chúng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên