19/02/2024 15:41 GMT+7

Phó bí thư Nguyễn Phước Lộc: Kỳ vọng báo Tuổi Trẻ tiếp tục có những tuyến bài truyền cảm hứng

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc kỳ vọng Tuổi Trẻ có những tuyến bài tạo động lực, truyền cảm hứng cho xã hội.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi tại buổi làm việc, chúc Tết tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao đổi tại buổi làm việc, chúc Tết tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH

Đó là gửi gắm của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc khi cùng đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đến thăm, làm việc tại báo Tuổi Trẻ vào sáng 19-2.

Tại buổi thăm và làm việc, ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã báo cáo một số kết quả hoạt động của báo trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả mà báo Tuổi Trẻ đạt được, trong đó có vai trò quan trọng của Ban Thường vụ Thành Đoàn, của Tổng biên tập và các thành viên ban biên tập của báo.

Ông Lộc nhìn nhận: "Nhiều kết quả của báo Tuổi Trẻ để đạt được không phải dễ, nhất là trong bối cảnh báo chí phải đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu thế hiện đại, đầy rẫy thách thức và khó khăn".

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ của báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HỮU HẠNH

Phân tích sâu hơn về nội dung truyền tải, ông Lộc nhìn nhận báo Tuổi Trẻ không chỉ dừng lại ở việc truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chính sách của TP.HCM. Tờ báo đã giữ được sự nhạy bén, phong độ, đặc trưng riêng và tạo dựng được sự tin yêu, tin cậy của nhiều thế hệ bạn đọc trong cả nước và TP.HCM.

Việc truyền thông của báo cho công tác Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với sắc màu riêng đã thực sự tạo động lực, truyền cảm hứng đến các tầng lớp thanh niên, từ đó hướng sự quan tâm của toàn xã hội đến sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Đảng ủy báo Tuổi Trẻ đã có nỗ lực lớn, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó. Gắn liền với đó là các sản phẩm, các hoạt động xã hội đi liền với báo để lại những dấu ấn tốt đẹp.

Trong đó, ông Lộc chia sẻ một dấu ấn tốt đẹp là báo Tuổi Trẻ chính thức thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Việc làm này đã góp phần làm sâu sắc hơn hoạt động đối ngoại nhân dân. Thông qua hoạt động truyền thông của báo gắn liền với sự kiện Lễ hội Phở Việt Nam (Vietnam Phở Festival) tại Nhật, một sự kiện để lại dấu ấn rất tốt đẹp đối với nước bạn.

"Nhật Bản rất quan tâm đến hoạt động hữu nghị từ hoạt động đối ngoại nhân dân. Báo Tuổi Trẻ đã tìm hướng đi rất tốt, tham gia một cách thực tiễn, sinh động, ý nghĩa. Lễ hội phở đó là văn hóa Việt, ẩm thực Việt, tinh thần Việt, nghị lực Việt, yêu nước Việt…", ông Lộc nói.

Nói về nhiệm vụ trong năm 2024, ông Lộc đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ban Tuyên giáo Thành ủy lãnh đạo và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí truyền thông, trong đó có báo Tuổi Trẻ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích nhưng đảm bảo được hoạt động sự nghiệp công lập tự chủ.

Ông cũng đề nghị báo phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích để thực hiện nhiệm vụ chính trị là tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách của thành phố và Đoàn Thanh niên theo đặc trưng của Tuổi Trẻ.

Mặt khác, ông Lộc đề nghị Tuổi Trẻ phát huy mạnh mẽ hơn các cơ quan truyền thông được tích hợp, sắp xếp vào báo. Tiếp tục giữ vững và phát triển các ấn phẩm, sản phẩm trong bối cảnh mới, điều kiện mới.

Trong đó, vấn đề chuyển đổi số rất quan trọng. Vì vậy, báo cần phát huy các nền tảng truyền thông đa phương tiện sẵn có mạnh mẽ hơn, và liên thông, tích hợp, lồng ghép với những nền tảng truyền thông đa phương tiện của các cơ quan truyền thống khác tạo sức mạnh chung.

Truyền thông cần lan tỏa những tấm gương, hành động đẹp

Khi nói chuyện, ông Lộc đã nhắc lại sự kiện ê kíp bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chữa trị thông tim từ trong bào thai cho một bé trai thành công.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có thành tựu y khoa này. Sau khi ông kể câu chuyện cho báo Tuổi Trẻ, báo đã làm vệt bài và tiếp tục đeo đuổi viết về thành tựu y khoa này. Điều đặc biệt, ê kíp này gồm các bác sĩ, nhân viên y tế đều là người trẻ. Họ đã làm tiếp ca thứ 2, thứ 3 và bây giờ các tỉnh, thành mời họ về chuyển giao phương pháp điều trị.

"Xung quanh chúng ta, ở mỗi hoàn cảnh, mỗi điều kiện đều xuất hiện những tấm gương, những hành động có khả năng lan tỏa, giúp ích cho cuộc đời này, hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Để xã hội chúng ta có cái nhìn tạo động lực, truyền cảm hứng do cơ quan truyền thông. Tôi mong ước, tin tưởng, kỳ vọng Tuổi Trẻ giữ nguyên phong độ để làm được điều đó. Đó chính là chiều sâu của việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chúng ta trong sạch, vững mạnh", ông Lộc chia sẻ.

Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục là chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.HCMÔng Nguyễn Phước Lộc tiếp tục là chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.HCM

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM tổ chức đại hội ngày 24-9, đánh dấu hơn 30 năm phát triển của hội, nhân dịp 50 năm Việt - Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông Nguyễn Phước Lộc tiếp tục giữ vị trí chủ tịch hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên