17/11/2018 17:14 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ bị xâm hại/năm, thực trạng hơn thế

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Lắng nghe trẻ bằng trái tim, bảo vệ bằng hành động và không để trẻ em nào bị vi phạm quyền trẻ em mà không được bảo vệ…là các vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ bị xâm hại/năm, thực trạng hơn thế - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chia sẻ tại hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em sáng 17-11 - Ảnh: UYÊN TRINH

Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em do Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Bộ LĐ-TBXH và Hội LHPN Việt Nam tổ chức sáng 17-11 tại Hà Nội. 

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em, đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt huyết của các cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. 

"Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm pháp lý của mỗi công dân. Đây không đơn thuần là lòng tốt, lòng trắc ẩn mà là lý trí, hành động. Những hành động không đơn lẻ, mà có sự kết hợp, thậm chí phải bằng các công cụ pháp lý, công cụ kinh tế, xã hội", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ bị xâm hại/năm, thực trạng hơn thế - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị - Ảnh: UYÊN TRINH

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện ở VN, mỗi năm có đến 2000 vụ việc trẻ em bị xâm hại, đến mức các cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc. Thực trạng còn nhiều hơn thế.

Còn theo điều tra của UNICEF (Quỹ Nhi đồng LHQ), Việt Nam có 68,4% trẻ em chịu những hình phạt về thể xác và tinh thần do những người thân mang lại. Trong 75 quốc gia tham gia khảo sát thì Việt Nam đứng thứ 49.

Giao lưu tại hội nghị, những người làm công tác bảo vệ quyền trẻ em ở một số tỉnh, thành trên cả nước cũng bàn luận về việc phải làm sao để Hội Bảo vệ quyền trẻ em đến được với các tỉnh thành xa xôi, làm sao lan tỏa được đường dây nóng để trẻ biết mà tìm đến, làm sao để trẻ biết được quyền của mình và người lớn biết được quyền của trẻ.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: 2.000 trẻ bị xâm hại/năm, thực trạng hơn thế - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã và nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: UYÊN TRINH

Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em nhằm tôn vinh, biểu dương và ghi nhận các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cống hiến cho công tác bảo vệ quyền trẻ em. Để từ đó, có sự động viên, hỗ trợ kịp thời với những tấm lòng nhiệt huyết trên con đường bảo vệ và chăm sóc, đảm bảo sự phát triển cho trẻ.

Nhân dịp này, tập thể Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và 4 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 



UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên