11/02/2014 18:23 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên "cha đẻ" Flappy Bird

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, sáng 11-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ “cha đẻ” trò chơi Flappy Bird Nguyễn Hà Đông tại Hà Nội và đã động viên kỹ sư tin học trẻ tiếp tục đam mê của mình.

wNStBQd8.jpgPhóng to
Trò chơi Flappy Bird đã không còn hiện diện trên ho ứng dụng của hai hệ điều hành iOS và Android từ rạng sáng 10-2-2014

Trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã lắng nghe Nguyễn Hà Đông kể về quá trình học tập và tham gia phát triển các trò chơi (game) của bản thân, trong đó có trò chơi Flappy Bird - được đưa lên App Store từ tháng 5-2013, và tới tháng 11-2013 game này bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Sau khi trao đổi với Nguyễn Hà Đông về lý do gỡ Flappy Bird ra khỏi App Store, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã động viên kỹ sư tin học trẻ tiếp tục đam mê của mình.

Phó Thủ tướng cho rằng thành công bước đầu của Nguyễn Hà Đông đã gây được tiếng vang quốc tế, đây là sự cổ vũ tích cực đối với cộng đồng phát triển game trong nước, cũng như cộng đồng phát triển phần mềm, ứng dụng di động và công nghệ thông tin nói chung.

Theo chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thì công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông là ngành kinh tế mũi nhọn, được Nhà nước ưu tiên, quan tâm hỗ trợ và khuyến khích phát triển.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Flappy Bird và sự quá đà của báo mạngGame chấn động Flappy Bird có thể bị tác giả kết liễu?Flappy Bird “hớp hồn” thế giới, tác giả thu tiền tỉChàng trai Việt làm thế giới phát sốt với game di động Flappy BirdVì sao game gây chấn động Flappy Bird bị tác giả gỡ bỏ?Bài học thực tế từ game Flappy Bird

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên