03/05/2024 09:24 GMT+7

Phòng khám 'chui' tấn công dịch vụ nam khoa?

THU HIẾN
và 1 tác giả khác

Bằng nhiều mánh khóe và chiêu trò khác nhau, không ít nam giới vì ngại chuyện nam khoa tế nhị đã 'lọt bẫy' các phòng khám trái phép dẫn đến hậu quả 'tiền mất tật mang'.

Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhân viên và các dụng cụ, vật tư... phục vụ kỹ thuật

Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhân viên và các dụng cụ, vật tư... phục vụ kỹ thuật "tăng size cậu nhỏ" trái phép tại phòng khám UCI International - Ảnh: Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Mới đây Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt hàng loạt phòng khám nam khoa "chui", quảng cáo và cung cấp dịch vụ tăng "size cậu nhỏ", thậm chí thực hiện luôn thủ thuật cắt bao quy đầu khi không có chuyên môn, trình độ.

Cấp phép chữa răng, thực tế chữa chỗ kín

Gần đây nhất, Sở Y tế TP.HCM đã phát đi cảnh báo về những tác động của quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi người dân bị thu hút đến các cơ sở không phép và sử dụng các kỹ thuật y tế không an toàn.

Thực tế đáng báo động hiện nay là nhiều địa chỉ "núp bóng" cơ sở chăm sóc da, tắm hơi, massage... nhưng liên tục chạy quảng cáo trên trang mạng xã hội "dụ" khách hàng làm dịch vụ nam khoa trái phép hoặc khám, chữa đủ loại bệnh lý khác.

Điển hình như một cơ sở mới bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện và xử phạt. Đây là Công ty TNHH SaiGon Shine có địa chỉ tại 95 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chăm sóc da và cấp phép phòng khám răng hàm mặt.

Thế nhưng cơ sở này đã điều trị các bệnh lý nam khoa trái phép, liên tục chạy quảng cáo trên mạng xã hội nội dung "Phòng khám SaiGon Shine, dùng máy chiếu tia tăng kích thước dương vật". Đáng nói, doanh nghiệp này đã hai lần từ chối ký vào biên bản vi phạm hành chính khi kiểm tra đột xuất từ phản ánh của người dân.

Trường hợp khác là một phòng khám "chui" mở tại căn hộ 0909, tầng 9, tòa S1.05, Vinhomes Grand Park, địa chỉ 512 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Khi đột xuất kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế phát hiện bên trong căn hộ có ông N.C.H. đang tư vấn phẫu thuật cắt bao da quy đầu cho một khách hàng, ông Đ.V.D. là học viên. Qua kiểm tra, ông H. chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp y sĩ và ông Đ.V.D có bằng tốt nghiệp trung cấp dược sĩ. Ông H. thừa nhận mình là người cắt bao quy đầu tại cơ sở.

Trang Facebook của cơ sở tên "Bs. Trọng - Cắt bao quy đầu uy tín tại Quận 9" có đăng tải nội dung quảng cáo: "Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, cắt bao quy đầu 5 không chỉ 15 phút (không đau, không chảy máu, không nằm viện, không sẹo, không tác dụng phụ)"...

Thực tế đã có nhiều nam giới, trong đó có nhiều người nước ngoài đã gặp phải biến chứng nặng nề sau khi thực hiện các dịch vụ nam khoa như tăng kích cỡ dương vật, cắt bao quy đầu... tại các phòng khám "chui". Khoa nam học Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) thời gian qua đã tiếp nhận nhiều nam giới gặp biến chứng sau khi tiêm chất làm đầy để tăng kích thước dương vật.

Điển hình một người đàn ông nước ngoài 34 tuổi phải đến bệnh viện cầu cứu vì "cậu nhỏ" của mình bị hoại tử, sau khi tiêm chất làm đầy để tăng kích cỡ tại một phòng khám "chui". Người này cho biết biến chứng xuất hiện đầu tiên là viêm, sưng dương vật sau 3 ngày tiêm chất làm đầy.

Các bác sĩ đã phẫu thuật để cắt lọc, loại bỏ mô hoại tử vùng da dương vật, sau đó dùng vạt da mới để tạo hình lại vùng da nói trên. Chức năng dương vật của bệnh nhân may mắn không bị ảnh hưởng sau phẫu thuật.

Gặp biến chứng hoặc bị "hét" giá mới đến bệnh viện

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã không ít lần "giải cứu" nhiều bệnh nhân bị các phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" khi làm các thủ thuật cắt bao quy đầu, nhiều trường hợp nhập viện khi gặp biến chứng.

Như trường hợp bệnh nhân nam 20 tuổi, làm thủ thuật cắt bao quy đầu tại một phòng khám ở quận 5 với giá 7 triệu đồng. Trong quá trình làm, bị phòng khám này "vẽ" thêm nhiều bệnh khác và yêu cầu đóng thêm 15 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Trần Nhân Nghĩa, khoa tiết niệu - nam học Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), cho biết đã tiếp nhận và điều trị gặp không ít trường hợp nam giới mắc bệnh khó nói, đặc biệt là những bệnh lây lan qua đường tình dục điều trị ở phòng khám "chui" gặp biến chứng mới tìm đến bệnh viện.

Nhiều bệnh nhân bị hét giá cao trên bàn mổ, biến chứng nặng mới tìm đến bệnh viện "cầu cứu", chủ yếu các bệnh như sùi mào gà, lậu, giang mai hoặc rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cắt bao quy đầu... Theo các chuyên gia, đa phần bệnh nhân nam rất ngại nói với người khác về vấn đề tế nhị này, hoặc do mắc bệnh cũng thuộc diện khó nói nên không đến bệnh viện mà đi tìm các quảng cáo trên mạng xã hội, vô tình gặp "mật ngọt" từ các phòng khám trái phép trên mạng và dẫn đến biến chứng.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo khi biết mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh nam khoa, có vấn đề về sinh lý nam giới, các quý ông nên bỏ qua tâm lý ngại ngùng, coi đây là bệnh cần chữa, tránh cơ sở không phép, từ đó có thể gặp biến chứng. Nên lựa chọn các cơ sở uy tín, các bệnh viện để được bác sĩ tư vấn, thăm khám và điều trị kịp thời. Đồng thời, lắng nghe bác sĩ, tìm hiểu rõ bệnh lý của mình.

Theo TS.BS Mai Bá Tiến Dũng - trưởng khoa nam học Bệnh viện Bình Dân, không giống như nhiều loại bệnh khác, bệnh nam khoa không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong". Chính bệnh nhân phải là người xác định được vấn đề rắc rối mình đang gặp phải và trình bày với bác sĩ.

"Tuy nhiên, thực tế bệnh nhân nam rất tự ái khi bị vô sinh hay các bệnh lý về nam khoa. Đó là trở ngại về nhận thức của bệnh nhân nam, khiến nhiều người chọn các phòng khám chui để giải quyết thay vì phải đến bệnh viện. Trong khi cùng vấn đề này thì nữ giới mạnh mẽ hơn", bác sĩ Dũng chia sẻ.

Khi nam giới gặp rắc rối về sức khỏe sinh sản, bác sĩ Dũng khuyến cáo nên đến khám chuyên khoa nam học tại các bệnh viện để được tư vấn, đưa ra phương án can thiệp, điều trị đúng. Không tự ý tìm kiếm và tự mua sản phẩm can thiệp hay đến các phòng khám "chui" và dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Tố giác cơ sở khám chữa bệnh trái phép

Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề trên ứng dụng tra cứu https://thongtin.medinet.org.vn/. Đặc biệt nên kiểm tra thông tin người hành nghề để biết thông tin chính xác về người đang điều trị cho mình.

Khi phát hiện các quảng cáo trái phép, sai sự thật, có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực y tế, người dân có thể gọi ngay cho đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc tải thông tin lên ứng dụng "Y tế trực tuyến" để Sở Y tế kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý.

Rước họa khi mua đồ trên mạng, đến phòng khám trái phép để tăng size cậu nhỏRước họa khi mua đồ trên mạng, đến phòng khám trái phép để tăng size cậu nhỏ

Không ít nam giới do mất tự tin với kích thước nhỏ, đã sử dụng các phương pháp 'tăng size cậu nhỏ' sai cách dẫn đến tiền mất, tật mang'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên