14/04/2020 23:35 GMT+7

Phong tỏa nơi bệnh nhân 266 cư trú, xác định 28 người F1

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Huyện Thường Tín (Hà Nội) đã phong tỏa thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) với 3 lớp kiểm soát vì bệnh nhân 266 cư trú tại thôn này.

Phong tỏa nơi bệnh nhân 266 cư trú, xác định 28 người F1 - Ảnh 1.

Các chốt kiểm dịch được lập xung quanh khu vực bệnh nhân 266 sinh sống - Ảnh: DUY KHÁNH

Tối 14-4, ông Kiều Xuân Huy, chủ tịch UBND huyện Thường Tín, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 266 dương tính với COVID-19, huyện đã tiến hành phong tỏa thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) vì bệnh nhân này cư trú tại đây.

"Ngay trong chiều nay, chúng tôi đã lập 3 lớp kiểm soát để phòng dịch bệnh, hạn chế người ra vào. Các chốt này chủ yếu do lực lượng công an huyện và công an viên của xã túc trực", ông Huy nói.

Theo đó, lớp thứ nhất được lập ở khu vực bệnh nhân 266 sinh sống có khoảng 10 hộ dân, 60 người, được phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lớp thứ hai lập ở các lối ra vào chính của thôn, còn lớp thứ ba gồm 5 trạm kiểm soát từ quốc lộ 1 đi vào xã Dũng Tiến và thôn Đông Cứu.

Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, bước đầu huyện này đã xác định được 28 trường hợp F1.

Phong tỏa nơi bệnh nhân 266 cư trú, xác định 28 người F1 - Ảnh 2.

Công an yêu cầu người dân hạn chế ra vào khu vực xã Dũng Tiến - Ảnh: DUY KHÁNH

"Bệnh nhân 266 là một trong 18 người có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai nên đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân cũng ít ra ngoài do đặc thù công việc của người này làm nghề dệt".

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Bộ Y tế vừa thông báo ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 liên quan Bệnh viện Bạch Mai, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 266, trong đó 169 ca đã ra viện.

Phong tỏa nơi bệnh nhân 266 cư trú, xác định 28 người F1 - Ảnh 3.

Tổ công tác túc trực tại chốt 24/24 giờ - Ảnh: DUY KHÁNH

Theo đó, bệnh nhân 266 là nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Từ ngày 8 đến 10-3, bà đến chăm mẹ tại Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12-3, bà có biểu hiện ngứa họng và cách ly tại nhà từ ngày 30-3.

Ngày 12-4, bà được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14-4. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Thêm 1 ca liên quan Bạch Mai, Việt Nam 266 ca bệnh COVID-19 Thêm 1 ca liên quan Bạch Mai, Việt Nam 266 ca bệnh COVID-19

TTO - Bộ Y tế vừa thông báo ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 liên quan Bệnh viện Bạch Mai, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 266, trong đó 169 ca đã ra viện.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên