18/01/2020 09:35 GMT+7

Quang Hải- Hoàng Đức chơi ấn tượng nhất tại VCK U23 châu Á 2020

H.D
H.D

TTO - Theo những số liệu từ trang thống kê uy tín Opta, Quang Hải và Hoàng Đức là hai cầu thủ chơi ấn tượng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020.

Quang Hải- Hoàng Đức chơi ấn tượng nhất tại VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Tại Giải U23 châu Á vừa qua, có 4 cầu thủ thi đấu đầy đủ tất cả các phút là thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Không có được bàn thắng, không có kiến tạo nào và cũng không tỏa sáng rực rỡ như Giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu khiến nhiều người cho rằng, Quang Hải chơi kém. Nhưng thực tế, ngôi sao của CLB Hà Nội vẫn là một trong những cầu thủ có dấu ấn chuyên môn đậm nét nhất.

Trong 270 phút thi đấu, Quang Hải có số lần chạm bóng là 203, đứng thứ 2 trong số các cầu thủ U23 Việt Nam, sau trung vệ Nguyễn Thành Chung (223 lần). Với 119 lần đưa bóng đến đúng vị trí của đồng đội, Quang Hải cũng có số đường chuyền chính xác nhiều thứ 2, sau Thành Chung (147 lần).

Theo Opta, Quang Hải có 9 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn tại vòng bảng. Tiền vệ của CLB Hà Nội vào tốp những cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất vòng bảng. Tuy nhiên, do các đồng đội của Quang Hải đều không tận dụng thành công, khiến anh không có đường kiến tạo nào tại giải.

Quang Hải- Hoàng Đức chơi ấn tượng nhất tại VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Quang Hải đã có giải đấu ấn tượng về chuyên môn nhưng không cứu U23 Việt Nam khỏi thất bại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở Giải U23 châu Á 2020, Quang Hải được HLV Park Hang Seo xếp đá ở nhiều vị trí khác nhau. Có lúc anh đá tiền đạo dạt trái rồi tiền vệ trung tâm với thiên hướng di chuyển tự do. Do không còn đá gần khung thành nên tỉ lệ dứt điểm của Quang Hải thấp hơn. Cụ thể, ở 3 trận vòng bảng, cầu thủ này chỉ sút 3 lần.

Thi đấu ấn tượng chỉ sau Quang Hải là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ trẻ Viettel có tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 82,8%, cao nhất đội. Ở giải đấu mà hầu hết cầu thủ U23 Việt Nam đều chuyền hỏng nhiều, tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác của Hoàng Đức rất đáng khen.

Về khoản tạo ra cơ hội, Hoàng Đức chỉ đứng sau Quang Hải với 6 lần chuyền bóng đưa đồng đội vào thế dứt điểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Hoàng Đức đã bị che mờ bởi khả năng tận dụng cơ hội của các đồng đội không quá ấn tượng.

Một thống kê khá bất ngờ khi người chạm bóng nhiều nhất đội U23 Việt Nam ba trận vòng bảng là trung vệ Nguyễn Thành Chung. Trung vệ của CLB Hà Nội là người có số đường chuyền chính xác nhiều nhất, anh cũng có tỉ lệ chuyền bóng thành công khá cao 81,6%, đứng thứ 2 sau Hoàng Đức.

Quang Hải xúc động khi nghe thư động viên từ Thủ tướng Quang Hải xúc động khi nghe thư động viên từ Thủ tướng

TTO – Trước buổi tập của U23 Việt Nam chiều 15-1, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đọc lá thư động viên toàn đội từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên