16/08/2023 20:17 GMT+7

Quảng Nam 'lệnh' cuối tháng 1-2024 giải phóng xong mặt bằng dự án quốc lộ 14E

Đó là yêu cầu của lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho các địa phương, đơn vị, trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E.

Thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E - Ảnh: LÊ TRUNG

Thi công cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 16-8, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả (đợt 1) công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E đoạn km 12+270 đến km 89+700.

Mới bàn giao mặt bằng 28km

Trước đó tháng 3, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ triển khai thi công dự án này, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.848 tỉ đồng, đi qua ba huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn, tiến độ thực hiện đến năm 2025 hoàn thành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng hơn 28km/74km. Ngoài ra hiện nay đang hoàn thành việc kiểm kê tài sản trên đất, hoàn chỉnh phương án bồi thường, để niêm yết, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho các hộ dân ở một số đoạn.

Sở này đề nghị Ban quản lý dự án 4 (chủ đầu tư) chỉ đạo các đơn vị thi công ngay những đoạn đã có mặt bằng đã bàn giao.

Các địa phương khẩn trương đẩy nhanh thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đại diện lãnh đạo một số địa phương đã kiến nghị đầu tư đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí nút giao thông lớn, hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến trường hợp một số thửa đất theo hồ sơ của UBND xã là đất công ích 5%, nhưng trên thực tế các hộ dân sử dụng ổn định lâu dài.

Ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho rằng đến thời điểm này các chỉ tiêu đề ra tuy không đạt, nhưng đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp chính quyền.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E - Ảnh: LÊ TRUNG

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E - Ảnh: LÊ TRUNG

Cán bộ nào chưa tích cực, trách nhiệm thì phê bình, kiểm điểm

Ông Nguyễn Xuân Ảnh - phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - cho rằng thời gian qua lãnh đạo cục đã chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, với quan điểm là cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, ai cảm thấy không làm được thì nghỉ để người khác thay thế.

Theo ông Lê Văn Dũng - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng dự án còn chậm, chỉ tiêu đề ra chưa đạt, bởi mục tiêu đợt 1 bàn giao mặt bằng khoảng 40km.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án, ông yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt, không ai đứng ngoài cuộc. 

"Phấn đấu đến ngày 31-1-2024 phải hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến năm 2025 hoàn thành toàn bộ dự án", ông Dũng ra tối hậu thư.

Ông Lê Văn Dũng - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Lê Văn Dũng - phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đề xuất những vấn đề cần thiết như đấu nối vào quốc lộ, đèn tín hiệu. UBND tỉnh phải chỉ đạo xử lý tốt nhất những vấn đề các địa phương kiến nghị và có phương án tháo gỡ.

Trong quá trình thi công phải khẩn trương, bàn giao mặt bằng đến đâu phải thi công đến đó. "Tất cả cần dồn tâm hiệp lực, cán bộ nào chưa tích cực, chưa trách nhiệm thì phải phê bình kiểm điểm, không được chùn bước", ông Dũng đề nghị.

Chạy đua giải phóng mặt bằng vành đai 3 TP.HCMChạy đua giải phóng mặt bằng vành đai 3 TP.HCM

Với mục tiêu bàn giao 80% mặt bằng vành đai 3 cho chủ đầu tư trước ngày 30-6, TP.HCM đang gấp rút triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng và kế hoạch tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên