05/12/2021 17:54 GMT+7

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao

TTXVN
TTXVN

TTO - Tới chiều 5-12, Hà Nội ghi nhận thêm khoảng 455 ca dương tính với COVID-19 (theo số liệu của Bộ Y tế), nhiều ngõ, phố tại Hà Nội bắt đầu dựng rào chắn, chăng dây trở lại để khoanh vùng, cách ly khu vực có nhiều ca nhiễm.

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại phố Yết Kiêu (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) - Ảnh: TTXVN

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 2.

Rào chắn tại phố Đỗ Hành (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) - Ảnh: TTXVN

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 3.

Một chốt kiểm soát dịch dựng tại ngõ Khâm Đức (phường Trung Phụng, quận Đống Đa) - Ảnh: TTXVN

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào tại khu vực chợ Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) - Ảnh: TTXVN

Rào chắn phòng dịch trở lại Hà Nội do số ca mắc mới tăng cao - Ảnh 5.

Một chốt kiểm soát dịch tại khu vực chợ Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) - Ảnh: TTXVN

Hà Nội thêm 628 ca mới, 25 F0 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương đang được điều trị Hà Nội thêm 628 ca mới, 25 F0 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương đang được điều trị

TTO - Từ 18h ngày 3-12 đến 18h ngày 4-12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh, trong đó 190 ca cộng đồng, 338 ca tại khu cách ly, 100 ca ở khu phong tỏa. Các sản phụ mắc COVID-19 tại Bệnh viện Phụ sản trung ương sức khỏe ổn định.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên