01/02/2024 05:25 GMT+7

Ronaldo rút lui khỏi trận tái đấu Messi

Người hâm mộ bóng đá toàn cầu một phen hụt hẫng khi câu lạc bộ Al-Nassr ra thông báo Ronaldo sẽ không tham gia trận đấu với Inter Miami - đội bóng có Messi.

Ronaldo vắng mặt trận tái đấu Messi - Ảnh: REUTERS

Ronaldo vắng mặt trận tái đấu Messi - Ảnh: REUTERS

"The last match" (trận đấu cuối cùng) là tên gọi giới truyền thông dành cho trận đấu giao hữu giữa Al-Nassr và Inter Miami, diễn ra lúc 1h ngày 2-2 (giờ Việt Nam). Ronaldo đang sắp sửa đón sinh nhật thứ 39, còn Messi cũng đã 36 tuổi.

Trận đấu này được tổ chức trong khuôn khổ Riyadh Cup, thuộc chùm sự kiện giải trí "Mùa giải Riyadh" ở Saudi Arabia. Năm nay, ban tổ chức đã mời được Inter Miami sang tham dự giải cùng 2 đội bóng bản địa là Al-Hilal và Al-Nassr.

Làng bóng đá những tưởng một lần nữa được chứng kiến màn so tài kinh điển giữa Ronaldo và Messi. Nếu thành hiện thực, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng giữa 2 siêu sao bóng đá xuất sắc nhất đương đại.

Nhưng rồi một ngày trước khi trận đấu diễn ra, câu lạc bộ Al-Nassr cho biết Ronaldo sẽ không tham dự trận đấu vì chấn thương.

"Ronaldo đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hồi phục chấn thương. Cậu ấy cần vượt qua giai đoạn này mới có thể trở lại tập luyện cùng đội hình chính. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình trong vài ngày tới, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với Ronaldo. Trước mắt đội sẽ ra sân mà không có Ronaldo ở trận đấu sắp tới", huấn luyện viên Luis Castro của Al-Nassr thông báo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha được truyền thông cho biết đã dính một chấn thương bắp chân cách đây 2 tuần. Vì chấn thương này, câu lạc bộ Al-Nassr đã phải hủy chuyến du đấu ở Trung Quốc.

Và giờ đây anh một lần nữa khiến người hâm mộ bóng đá hụt hẫng. Ban tổ chức Riyadh Cup trước đó cho biết họ thu được đến 12 triệu USD tiền bán vé.

Messi đã chơi tốt trong trận gặp Al-Hilal - Ảnh: REUTERS

Messi đã chơi tốt trong trận gặp Al-Hilal - Ảnh: REUTERS

Cách đây 2 ngày, Inter Miami đã chạm trán Al-Hilal trong trận đấu đầu tiên của Riyadh Cup. Đội bóng của Messi thua 3-4 nhưng siêu sao người Argentina vẫn ghi 1 bàn và góp thêm 1 kiến tạo.

Messi hiện áp đảo Ronaldo về thành tích đối đầu. Trong 36 lần đối đầu trực tiếp (ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia), Messi thắng 16, thua 11, hòa 9. Anh cũng ghi được 22 bàn, góp 11 kiến tạo, nhiều hơn so với con số 21 bàn, 1 kiến tạo của Ronaldo.

Chiêm ngưỡng khả năng rê bóng của Lionel Messi qua 12 nămChiêm ngưỡng khả năng rê bóng của Lionel Messi qua 12 năm

Lionel Messi vẫn duy trì khả năng rê bóng tuyệt vời ở tuổi 36, chẳng khác mấy so với chính anh 12 năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên