18/02/2024 21:38 GMT+7

Sau nhiều giờ nghẽn mạng, gần 50.000 thí sinh đã đăng ký thi đánh giá năng lực thành công

Sau nhiều giờ “sập” hệ thống vì lượng thí sinh truy cập vào trang đăng ký thi quá cao, tính đến 17h ngày 18-2 đã có 49.328 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy đang được nhiều thí sinh quan tâm, xem là

Các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy đang được nhiều thí sinh quan tâm, xem là "cánh cửa" rộng mở để bước vào đại học - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Vào lúc 9h sáng ngày 18-2, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực cho 3 đợt thi đầu tiên (đợt thi 401, 402, 403) với khoảng 51.500 lượt thi. 

Tuy nhiên khi cổng đăng ký vừa mở, nhiều thí sinh đã không thể truy cập được vào hệ thống, web liên tục báo lỗi. Thí sinh chật vật trong nhiều giờ canh hệ thống hoạt động bình thường trở lại để tìm suất thi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS Nguyễn Tiến Thảo - giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết số lượng tài khoản ghi nhận trên cổng đăng ký đến 20h30 cùng ngày là 123.187. Trong đó, thí sinh khu vực Hà Nội chiếm khoảng 37%, tiếp đó là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa…

Thời điểm 9h25 có số lượng thí sinh đăng nhập cao điểm trên 96.200 tài khoản dẫn đến hệ thống nghẽn mạng. Đến 14h30 cùng ngày, hệ thống đăng ký hoạt động trở lại bình thường khi một phần thí sinh hoàn thành việc chọn ca thi.

"Theo thống kê sơ bộ đến 17h, số lượng thí sinh đã chọn ca thi là 49.328, chiếm 93,7% số chỗ thiết kế phục vụ 3 đợt thi đầu tiên. Hiện tại, các điểm thi tại một số tỉnh ngoài Hà Nội vẫn còn chỗ để thí sinh lựa chọn", ông Thảo cho biết.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6. Các đợt thi tháng 3 và tháng 4 sẽ tiếp nhận đăng ký kéo dài từ 18-2 cho đến 31-3.

Thời gian tới, Trung tâm Khảo thí sẽ mở cổng phục vụ 50.000 chỗ thi cho các đợt thi vào tháng 5, 6 tới đây (đợt thi 404, 405, 406), thời gian mở cổng đăng ký từ ngày 6-3 đến hết ngày 30-4.

Thời gian và địa điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt năm 2024

Thời gian và địa điểm thi đánh giá năng lực 6 đợt năm 2024

Tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký hộ ca thi

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thời gian qua Trung tâm Khảo thí rà soát phát hiện một số tài khoản thi đã nhờ bạn bè, người khác đăng ký giúp ca thi.

Theo đó, người được nhờ đăng ký đã thực hiện thao tác hủy ca thi của thí sinh (cả nhầm lẫn và cố ý). Việc này khiến cho ca thi của thí sinh bị hủy và không thể khôi phục, lệ phí đã nộp không hoàn lại. Thí sinh không có trong danh sách dự thi mặc dù đã đóng lệ phí đầy đủ.

Từ năm 2024, để tiến hành hủy ca thi, người đăng nhập phải xác nhận mật khẩu 2 lần: lần 1 nhập mật khẩu và chờ 15 giây, lần thứ 2 nhập lại mật khẩu và chờ 45 giây, sau đó sẽ nhận được một email thông báo mã OTP hủy ca thi theo địa chỉ thư điện tử đăng ký.

Người hủy ca thi phải nhập mã OTP hủy ca thi mới hoàn tất việc xóa ca thi.

Trung tâm Khảo thí đề nghị thí sinh bảo vệ mật khẩu tài khoản thi, tuyệt đối không nhờ người khác đăng ký hộ ca thi để tránh bị lộ thông tin cá nhân và người khác đăng nhập thay đổi hồ sơ, đăng ký hoặc hủy ca thi.

Thí sinh cần đổi mật khẩu của tài khoản thi nếu đã từng tiết lộ cho người khác trong thời gian qua.

Canh đăng ký thi đánh giá năng lực từ sáng đến trưa vẫn không vào được webCanh đăng ký thi đánh giá năng lực từ sáng đến trưa vẫn không vào được web

9h sáng 18-2, Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực cho 3 đợt thi đầu tiên với khoảng 51.500 lượt thi. Tuy nhiên nhiều thí sinh đã không thể đăng nhập được vì nghẽn mạng, web liên tục báo lỗi trong nhiều giờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên