09/03/2020 22:56 GMT+7

Saudi Arabia phạt người trốn khai báo y tế đến 3 tỉ đồng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Người có hành vi trốn khai báo tình trạng sức khỏe bản thân hoặc khai gian về những nơi đã đi qua sẽ bị phạt tới 130.000 USD (khoảng 3 tỉ đồng), theo quy định vừa ban của chính quyền Saudi Arabia.

Saudi Arabia phạt người trốn khai báo y tế đến 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bác sĩ người Bahrain kiểm tra người đang tự cách ly tại nhà sau khi trở về từ Iran - Ảnh: REUTERS

Trong thông báo được phát đi ngày 9-3, Chính phủ Saudi Arabia cảnh báo nước này sẽ phạt tới 500.000 riyals (tương đương 133.000 USD) các cá nhân không khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe cũng như hành trình du lịch của mình khi nhập cảnh nước này.

Hiện Saudi Arabia đang tạm thời phong tỏa tỉnh Qatif giàu dầu mỏ ở miền đông nước này. Phần lớn số ca nhiễm virus corona mới của Saudi Arabia là tại tỉnh này.

Một số người trong số này khi trở về nước đã không thông báo với cơ quan chức năng về việc đã tới Iran du lịch và quá cảnh tại các quốc gia Ả rập khác tại Vùng Vịnh.

Cũng trong ngày 9-3, theo hãng tin Reuters, Saudi Arabia đã cấm các công dân du lịch tới 9 quốc gia Ả Rập láng giềng, đồng thời nêu rõ sẽ phạt nặng bất cứ công dân nào du lịch tới Iran - quốc gia hiện đã có 237 ca tử vong do COVID-19.

Giới chức Saudi Arabia lập luận rằng hầu hết các trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này đều là những người trở về từ Iran hoặc Iraq, hoặc có tiếp xúc với những người từng đến thăm Iran.

Bộ Các vấn đề Hồi giáo của Saudi Arabia đã cấm thực phẩm và đồ uống tại các thánh đường Hồi giáo bên cạnh các khóa tu học. Quốc vương Salman của Saudi Arabia cũng quyên góp 10 triệu USD để hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới chống lại dịch COVID-19, hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin ngày 9-3.

Hiện tất cả các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đều đã có người nhiễm bệnh, phần lớn đều có nguồn gốc từ Iran.

Nguy cơ Trung Đông thành ổ dịch Nguy cơ Trung Đông thành ổ dịch

TTO - Ngoài Iran là điểm nóng với các ca nhiễm và tử vong tăng mạnh, đã có ít nhất 8 quốc gia khác trong khu vực xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên