19/03/2016 14:23 GMT+7

Sawaco cung cấp đủ nước sạch dù sông Sài Gòn nhiễm mặn

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Lãnh đạo Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cho biết đơn vị này vẫn đảm bảo cấp đủ nước sạch trong trường hợp nước sông Sài Gòn nhiễm mặn buộc Nhà máy nước Tân Hiệp ngưng hoạt động.

Ông Lê Văn Khoa - phó chủ tịch UBND TP, theo dõi nhân viên phòng thí nghiệm Nhà máy nước Tân Hiệp kiểm tra độ mặn trong nước - Ảnh: Q.Khải
Ông Lê Văn Khoa - phó chủ tịch UBND TP, theo dõi nhân viên phòng thí nghiệm Nhà máy nước Tân Hiệp kiểm tra độ mặn trong nước - Ảnh: Q.Khải

Liên tục các ngày từ 13 đến 16-3, trạm bơm nước thô Hòa Phú của Nhà máy nước Tân Hiệp (công suất 300.000m3/ngày) cung cấp nước cho các khu vực quận 6, Bình Tân, huyện Bình Chánh… phải ngưng bơm nhiều lần. Đây cũng là đợt thứ 3 trạm bơm này tạm ngưng hoạt động khi độ mặn trên sông vượt ngưỡng 250mg/lít.

Mặc dù hồ Dầu Tiếng xả nước đẩy mặn nhưng lượng xả (20m3/giây) được cho là không đủ đẩy lùi mặn trên sông Sài Gòn.

Tuy nhiên theo ông Hồ Văn Lâm - Tổng giám đốc Sawaco, nhờ huy động thêm nguồn nước từ Nhà máy nước Kênh Đông 150.000m3/ngày, tăng công suất các nhà máy khác như Thủ Đức, BOO Thủ Đức… nên nguồn nước cung cấp cho người dân TP vẫn được đảm bảo trong thời gian trạm bơm nước thô ngừng hoạt động, thậm chí nguồn dự phòng hiện nay có thể đạt tới 500.000m3/ngày. 

Sawaco cũng đề xuất một loạt các giải pháp như: khôi phục lại một số trạm giếng, xây thêm bể chứa nước sạch, đặc biệt giải pháp sử dụng nước trực tiếp từ hồ Dầu Tiếng thay vì thông qua hình thức xả nước đẩy mặn như hiện nay.

Kiểm tra tình hình cung cấp nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp ngày 18-3, ông Lê Văn Khoa - phó chủ tịch UBND TP, đánh giá cao các giải pháp cung cấp nước sạch của Sawaco dù nguồn nước đang bị nhiễm mặn.

Tuy nhiên ông Khoa cũng lưu ý: “Nhiều công trình cấp nước cho thấy tính cấp bách nhưng việc triển khai thực hiện vẫn theo kiểu xếp hàng chờ”.

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, hạn mặn có thể diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động cấp nước, ông Khoa đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cụ thể tháng 4, Sawaco phải trình đề án sử dụng nước sạch trực tiếp từ hồ Dầu Tiếng, trong đó trình bày rõ các phương thức đầu tư trên cơ sở đảm bảo giá thành nước hợp lòng dân.

Bên cạnh đó, Sawaco quyết liệt hơn nữa trong việc đề xuất điều chỉnh quy hoạch cấp nước TP để có cơ sở triển khai các giải pháp cấp nước dự phòng như việc khôi phục các trạm giếng, xây các bể chứa nước sạch. Quá trình triển khai nếu có khó khăn thì khẩn trương báo cáo UBND TP để tháo gỡ.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên