22/06/2007 06:05 GMT+7

Sẽ còn tiếp tục trì trệ

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Gói thầu số 7 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè được chấp nhận kéo dài thời gian hoàn thành đến cuối năm 2008, thay vì tháng 11-2006. Thế nhưng, hiện các nhà chuyên môn cảnh báo rằng nhiều khả năng công trình sẽ tiếp tục kéo dài...

gb9k0m2a.jpgPhóng to
Các nhà chuyên môn khảo sát giếng S32. Giếng này chứa đầy nước và đã ngưng thi công từ nhiều tháng nay - Ảnh: Quốc Thanh
TT - Gói thầu số 7 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè được chấp nhận kéo dài thời gian hoàn thành đến cuối năm 2008, thay vì tháng 11-2006. Thế nhưng, hiện các nhà chuyên môn cảnh báo rằng nhiều khả năng công trình sẽ tiếp tục kéo dài...

Tiến độ chưa có dấu hiệu cải thiện

Theo chân các thành viên của hội đồng giám định xã hội dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM vào sáng 20-6, chúng tôi ghi nhận: chưa có những dấu hiệu tích cực cho thấy tiến độ gói thầu số 7 được cải thiện. Đây là gói thầu do nhà thầu CHEC-III (Trung Quốc) thực hiện.

Tại giếng thu gom nước thải S32 (nằm trong khuôn viên Thảo cầm viên Sài Gòn), công trình vẫn vắng vẻ, lòng giếng đầy nước... “Tình trạng vắng vẻ này đã kéo dài từ nhiều tháng nay chứ không chỉ trong ngày hôm nay (20-6)” - các nhà chuyên môn của tổ giám định kỹ thuật (thuộc hội đồng giám định xã hội dự án vệ sinh môi trường TP.HCM) nhận định. Chưa hết, một máy kích ống ngầm đang bị chôn vùi từ cuối năm 2006 ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn chưa lấy lên được. Giới chuyên môn cho rằng có thể nhà thầu phải mất khoảng một năm để trục vớt chiếc máy kích ống ngầm này. Trong khi đó, muốn thực hiện dự án đúng tiến độ đã được gia hạn, nhà thầu phải có đủ bốn máy kích ống ngầm và phải đảm bảo kích được khoảng 240m ống ngầm/tháng. Nhưng hiện tại nhà thầu chỉ có hai máy kích ống đang hoạt động. Ông Lương Viên - chủ tịch hội đồng giám định xã hội của dự án - cho biết nếu nhà thầu cứ tiếp tục thiếu máy kích ống ngầm như hiện nay, chắc chắn tiến độ của dự án có khả năng phải kéo dài đến tận năm 2009 hoặc 2010.

Gói thầu số 7 đã chậm trễ nghiêm trọng trong hai năm rưỡi qua nhưng đến nay, qua nhiều cuộc khảo sát thực địa cho thấy tiến độ của dự án không có dấu hiệu cải thiện tích cực hơn.

Sẽ tốn thêm 5 triệu USD?

Các nhà chuyên môn phản ứng gay gắt khi ghi nhận được một số hạng mục của gói thầu số 7 đã bị bỏ rơi, cụ thể là các hạng mục cống xả ngầm (hay còn gọi là hạng mục CSO) và cống đào hở...

Tuy nhiên, nhà thầu đã đề nghị tách hạng mục CSO và cống đào hở ra khỏi hợp đồng của gói thầu. Theo tính toán, nếu đề nghị này được chấp nhận thì UBND TP.HCM - chủ đầu tư của dự án - sẽ tốn kém thêm khoảng 5 triệu USD. Ông Lương Viên nói rằng liên quan đến đề nghị của nhà thầu đến nay chưa thấy có quyết định cuối cùng của chủ đầu tư và quyết định đấu thầu lại. Còn theo ý kiến của một số nhà chuyên môn thì không nên chấp thuận đề nghị của nhà thầu vì “làm như thế sẽ tạo tiền lệ không hay, hễ thấy hạng mục nào không có lời thì đề nghị tách, làm ngân sách phải tốn kém thêm”.

Gần đây, nhà thầu của gói thầu số 7 còn đề xuất thay đoạn cống bao đường kính 3.000mm bằng loại cống đường kính 2.300mm để lắp đặt cho khoảng 1.200m ống ngầm ở khu vực thượng nguồn của hệ thống ống ngầm chạy dọc trục Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Nhà thầu thuyết minh rằng hiện họ có sẵn máy kích ống ngầm phù hợp với loại ống đường kính 2.300mm, “nếu đề nghị này được chấp nhận có thể sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án”! Tuy nhiên, hội đồng giám định xã hội của dự án khẳng định “không thể chấp nhận đề nghị như thế”.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên