29/04/2024 18:16 GMT+7

Sinh viên bám trụ Hà Nội làm thêm vì lương dịp lễ gấp 3 lần

Dịp lễ 30-4 và 1-5, dù được nghỉ dài ngày nhưng nhiều sinh viên vẫn chọn ở lại thủ đô làm thêm thay vì về quê vì lương được tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Nhiều sinh viên tự nguyện đăng ký đi làm thêm vì lương tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường - Ảnh: PHƯƠNG HOÀI

Nhiều sinh viên tự nguyện đăng ký đi làm thêm vì lương tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường - Ảnh: PHƯƠNG HOÀI

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ dài ngày.

Tuy nhiên nhiều sinh viên gác lại chuyện về thăm gia đình, du lịch để ở lại TP làm thêm vì được trả mức thù lao cao gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Bám trụ lại Hà Nội làm thêm

Thay vì nghỉ lễ như bạn bè, Thùy Dương (sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội) chọn ở lại thủ đô để làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi.

Dương cho biết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, phía cửa hàng thường trả lương cao gấp 3 lần so với ngày thường nên những ngày nghỉ lễ, tính ra thu nhập lên đến 80.000 đồng/giờ.

Một ngày làm 8 tiếng có thể kiếm được 640.000 đồng. Đây quả là một con số không nhỏ đối với các sinh viên khi đi làm thêm.

“Ngoài ra chủ cửa hàng cũng sẵn sàng thưởng thêm cho ai đăng ký làm đủ cả 5 ngày nghỉ lễ 300.000 đồng. Với mức lương thưởng này, mình cũng tự nguyện đăng ký ở lại làm thêm cả kỳ nghỉ lễ của mình” - Dương chia sẻ.

Điều duy nhất khiến Dương trăn trở, băn khoăn khi không về nhà dịp lễ là khiến bố mẹ lo lắng, bận lòng. Bởi Dương là sinh viên năm nhất, lần đầu tiên nghỉ lễ mà không về với gia đình.

“Bố mẹ mong muốn em về kỳ lễ này lắm. Bố đùa bảo về đi chứ không sắp quên mặt con cái đến nơi rồi. Vì dạo này em đi làm thêm nhiều nên lâu rồi cũng chưa về quê.

Bố mẹ cũng lo lắng vì sức khỏe em không tốt lắm, đi làm nhiều sợ ốm lại khổ nên muốn con dành ra chút thời gian này để nghỉ ngơi.

Mẹ em thì nhắn nhà nghèo có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, miễn khỏe mạnh con ạ, chứ làm nhiều ốm ra đấy thì làm bao nhiêu cho lại” - Dương nói.

Để bố mẹ an lòng, Dương cho biết mình phải động viên, an ủi và "làm tâm lý" cho bố mẹ và hứa sau đợt nghỉ lễ cô sẽ thu xếp về thăm gia đình.

Ngoài lý do lương thưởng làm thêm dịp nghỉ lễ hấp dẫn, nhiều sinh viên cũng ngần ngại chuyện về quê do khoảng cách xa xôi, chi phí đắt đỏ, đi lại tốn kém.

Nhà ở Đà Nẵng nhưng ra Hà Nội học tập, bạn Nguyễn Thùy Linh (sinh viên Trường đại học Thủy lợi) cho biết dù rất muốn về quê nhưng vé máy bay quá đắt, xe cộ chật chội, hết vé nên Linh chọn ở lại thủ đô làm thêm.

Hàng quán đông đúc khách trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: PHƯƠNG HOÀI

Hàng quán đông đúc khách trong dịp nghỉ lễ - Ảnh: PHƯƠNG HOÀI

"Vé máy bay những dịp lễ 30-4 và 1-5 ít nhất cũng phải 3 triệu đồng rồi, đợt này nếu đi làm lương thưởng khá cao nên mình quyết định ở lại. Mình sẽ cố gắng làm việc, tích cóp để hè tới về thăm gia đình sẽ hợp lý hơn" - Dương nói.

Chủ sẵn sàng tăng lương

Những ngày nghỉ lễ kéo dài, du lịch, dịch vụ ăn uống, hội họp tại Hà Nội có xu hướng phát triển mạnh, đông khách. Để giữ chân nhân viên, các chủ cửa hàng, quán ăn sẵn sàng chi tiền lương cao hơn rất nhiều.

“Cả năm, những người kinh doanh dịch vụ như chúng tôi chỉ đợi đến những dịp lễ lớn. Dịp 30-4 và 1-5 nhà hàng tôi đón rất nhiều đoàn họp lớp, gia đình liên hoan, tụ tập. Vì thế tôi không ngại tăng lương gấp ba cho nhân viên, thậm chí thêm tiền thưởng sau mỗi ca là 50.000 - 100.000 đồng" - anh Nguyễn Quang Minh (chủ một nhà hàng tại Hà Nội) cho hay.

Sinh viên Sinh viên 'vắt sức' làm thêm hai ba công việc cùng lúc

Dù mệt mỏi, đuối sức nhưng nhiều sinh viên vẫn lựa chọn làm thêm hai ba việc cùng lúc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên