19/12/2023 16:30 GMT+7

Sở Giao thông vận tải TP.HCM ký hợp tác với Trường đại học Bách khoa

Ngày 19-12, Sở Giao thông vận tải TP.HCM và Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung về giao thông, hạ tầng.

Ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM (hàng đầu, bên trái) và PGS.TS Mai Thanh Phong, hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (bên phải) ký kết hợp tác - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM (hàng đầu, bên trái) và PGS.TS Mai Thanh Phong, hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (bên phải) ký kết hợp tác - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Theo PGS.TS Mai Thanh Phong - hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP.HCM, nhà trường đã hợp tác với nhiều sở ngành, có sự gắn kết mật thiết với sự phát triển chung của TP. Trước đó, trường và Sở Giao thông vận tải TP đã có ký kết hợp tác nhưng chưa như mong đợi.

Dù vậy, ông Phong nhận định giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác, phát triển. Do đó, việc ký kết hợp tác lần này là cần thiết, như lời cam kết trong quan hệ hợp tác mới, cũng là dấu mốc thể hiện độ chín mùi của hai bên trong sự hiểu biết lẫn nhau.

"Mong thời gian tới, sự hợp tác giữa Trường đại học Bách khoa TP.HCM và Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ mang lại hiệu quả nhất định và lợi ích cho hai bên. Lợi ích ở đây chính là lợi ích cho người dân, cho thành phố", PGS.TS Mai Thanh Phong nói.

Về phía Sở Giao thông vận tải TP, ông Trần Quang Lâm - giám đốc sở - cho biết cũng thống nhất với ý kiến của ông Phong. 

Ông Lâm bày tỏ mong muốn trường tiếp tục giữ vững chất lượng đào tạo, đồng hành cùng sở trong quá trình nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung. 

Trong đó, trường sẽ phối hợp sở tổ chức các hội thảo khoa học; hỗ trợ sở việc sử dụng quy trình quy phạm mới trong lĩnh vực chuyên ngành giao thông, hạ tầng kỹ thuật; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý giao thông, quản lý dự án...

Ngược lại, Sở Giao thông vận tải TP sẽ tạo điều kiện cho trường tham gia các dự án chuyên ngành trong công tác khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, kiểm định chất lượng công trình, quy hoạch mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật... và một số nội dung khác trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật.

Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác do hai bên ký kết hợp tác có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. Định kỳ tháng 1 hằng năm, lãnh đạo hai bên sẽ đánh giá việc thực hiện các nội dung hợp tác năm trước và đề ra các nội dung hợp tác trong năm mới.

TP.HCM ký tiếp nhận tài trợ cầu đi bộ hơn 1.000 tỉ đồng từ NutifoodTP.HCM ký tiếp nhận tài trợ cầu đi bộ hơn 1.000 tỉ đồng từ Nutifood

Sáng nay 4-12, TP.HCM chính thức ký tiếp nhận tài trợ cầu đi bộ hơn 1.000 tỉ đồng từ Nutifood. Công trình sẽ khởi công ngày 30-4-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên