15/10/2023 08:39 GMT+7

Số trẻ bị ho, sốt tăng cao, nhiều bệnh viện hết giường

Miền Bắc đang ở thời điểm giao mùa, một số bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng. Nhiều phụ huynh cho hay gặp khó khi muốn cho trẻ nhập viện điều trị vì bệnh viện không còn giường bệnh để tiếp nhận.

Bệnh nhi chờ thăm khám tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: D.LIỄU

Bệnh nhi chờ thăm khám tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: D.LIỄU

Muốn nhập viện phải chờ?

Những ngày qua, nhiều cha mẹ chia sẻ đưa con đến bệnh viện để kiểm tra, dù mắc bệnh và có nhu cầu/chỉ định nhập viện nhưng bệnh viện không tiếp nhận vì không còn giường.

Chị Huệ (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho hay con trai 3 tuổi ho, sốt đến ngày thứ 3 không đỡ nên chị đưa con đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám. Trẻ được bác sĩ chẩn đoán viêm đường hô hấp trên và được kê đơn về điều trị ngoại trú, hẹn tái khám.

Lo lắng về nhà nguy cơ bệnh nặng, con không an toàn, chị Huệ mong con được nhập viện để bác sĩ theo dõi. Tuy nhiên, bệnh viện không tiếp nhận điều trị nội trú, hướng dẫn về chăm sóc, theo dõi con tại nhà.

"Sau đó tôi có đưa con đến bệnh viện tư nhân lớn nhưng cũng bị từ chối vì hiện đã hết giường bệnh. Bệnh viện hẹn ngày hôm sau quay lại mới có giường", chị Huệ cho hay.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 14-10, tại Bệnh viện Nhi trung ương nhiều cha mẹ đưa trẻ tới thăm khám với các triệu chứng ho, sốt, tiêu chảy,…

Từ TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, anh Huy đưa con gái nhỏ hơn 1 tuổi đến Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi trung ương kiểm tra trong ngày cuối tuần. Anh cho hay từ đêm qua con có hiện tượng sốt cao, lo lắng con mắc bệnh nặng nên từ sáng sớm anh đã đưa con xuống viện kiểm tra.

"Đằng nào cũng mất công đi kiểm tra nên tôi đưa con xuống đây cho chắc, dù sao bác sĩ tuyến trung ương cũng sẽ tốt hơn ở địa phương. May mắn, con bé không sao, các chỉ số xét nghiệm bình thường, bác sĩ chỉ cho thuốc hạ sốt và về theo dõi", anh Huy chia sẻ.

Còn tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai số trẻ nhập viện có tăng, một số trẻ phải nằm ghép giường điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam - Trung tâm Nhi khoa bệnh viện - cho biết theo dịch tễ bệnh dịch, năm nào đầu tháng 10 hầu hết trẻ nhập viện đều gia tăng, đặc biệt nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Nguyên nhân do thời điểm giao mùa, trẻ thường mắc một số bệnh đường hô hấp.

Bệnh viện không từ chối bệnh nhi nặng

Về việc bệnh nhi có mong muốn nhập viện nhưng không được tiếp nhận, ông Cao Việt Tùng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương khẳng định hiện bệnh viện vẫn đang đáp ứng điều trị, chưa xảy ra tình trạng quá tải. Bệnh nhi cần nhập viện điều trị vẫn được điều trị nội trú.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho hay những ngày qua số bệnh nhi đến thăm khám và điều trị có gia tăng. Bên cạnh đó, do tình trạng bệnh nhân vượt tuyến nên số lượng bệnh nhân cũng tăng theo.

Tuy nhiên, bệnh viện đã dự đoán được tình hình dịch bệnh và có phương án dự phòng hỗ trợ điều trị.

"Do hiện đang là thời điểm giao mùa, nhóm bệnh về hô hấp gia tăng như hô hấp trên, viêm phổi, sốt vi rút… Trong đó, trẻ đến thăm khám vào ban đêm có gia tăng. Có những đêm bệnh viện tiếp nhận 100 bệnh nhi đến thăm khám. Với những bệnh nhi nặng, cần theo dõi, điều trị tích cực của bác sĩ đều được nhập viện.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ - Ảnh minh họa: BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ - Ảnh minh họa: BVCC

Một số bệnh nhi không có diễn biến nặng, có thể điều trị, theo dõi tại nhà, bác sĩ sẽ hướng dẫn và cho đơn thuốc, lịch tái khám. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng không chuyển bệnh nhân đi sau 10 giờ đêm. Bệnh nhân đều là trẻ nhỏ, bệnh viện tạo điều kiện hết sức để trẻ không phải đi lại nhiều.

Trong trường hợp tình trạng bệnh nhi có thể chuyển về tuyến dưới điều trị, bệnh viện cũng sẽ liên hệ với các bệnh viện, không để bệnh nhân tự xoay xở, vì bệnh nhân cũng sẽ không biết phải đi đâu để nhập viện", ông Tùng thông tin.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam cũng khuyến cáo cha mẹ không nên quá lo lắng mà nên tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

"Thực tế, nhiều cha mẹ thấy con sốt cao, quấy khóc nhiều nên muốn nhập viện theo dõi để an tâm hơn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa cần thiết phải nhập viện. Hoặc một số trường hợp cần nhập viện nhưng do lượng bệnh nhân đông, có thể phải nằm ghép giường mà cha mẹ không đồng ý sẽ đưa con đến bệnh viện khác.

Quy định của bệnh viện là không được phép từ chối tiếp nhận nếu trường hợp bệnh nhi nặng, vì vậy nếu bác sĩ đã đánh giá chưa cần nhập viện thì cha mẹ nên yên tâm và tuân thủ hướng dẫn, lịch tái khám của bác sĩ", bác sĩ Nam khuyến cáo.

Bệnh nhi gia tăng, bệnh viện tại Hà Nội lại kín giườngBệnh nhi gia tăng, bệnh viện tại Hà Nội lại kín giường

Thời tiết thay đổi, bệnh nhi nhập viện gia tăng khiến các bệnh viện ở Hà Nội trong tình trạng kín giường, chủ yếu bệnh liên quan đến hô hấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên