01/10/2023 10:19 GMT+7

Tai nạn xe Thành Bưởi: Thêm một nạn nhân tử vong tại bệnh viện

A LỘC
và 1 tác giả khác

Liên quan vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ khiến 4 người chết ban đầu, bệnh viện xác nhận thêm một nạn nhân đã tử vong.

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đến bệnh viện thăm, động viên bác sĩ tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho các nạn nhân - Ảnh: A LỘC

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đến bệnh viện thăm, động viên bác sĩ tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho các nạn nhân - Ảnh: A LỘC

Ngày 1-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xác nhận bà Phạm Thị M. (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đã tử vong tại bệnh viện sau một ngày điều trị. Đây là nạn nhân thứ năm tử vong trong vụ tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe 16 chỗ xảy ra rạng sáng 30-9.

Đã có 5 người chết vụ tai nạn xe khách Thành Bưởi và xe 16 chỗ

Gặp nạn trên đường đưa con nhập học

Trước đó, khoảng 6h sáng 30-9, bà M. cùng ba nạn nhân khác được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai điều trị.

Trong đó, bà M. nhập viện trong tình trạng hôn mê (Glasgow 3 điểm) với chẩn đoán sốc mất máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, giập phổi trái, gãy cột sống cổ C1… Bệnh nhân được tiên lượng xấu.

Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động nhiều y bác sĩ, trang thiết bị, thuốc men tập trung cứu chữa cho bà M.. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà đã mất lúc 5h20 sáng 1-10. Người thân đã làm thủ tục đưa bà về quê an táng.

Ngoài bà M., Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đang tiếp tục điều trị cho chị Nguyễn Thị H. (18 tuổi, con gái bà M.).

Theo người nhà bệnh nhân này, rạng sáng 30-9, bà M. và con gái lên xe khách 16 chỗ của nhà xe Hải Đăng từ xã Đa Kai, huyện Đức Linh đi TP.HCM để nhập học một trường cao đẳng.

Khi đến địa phận xã Phú Vinh, huyện Định Quán thì xe 16 chỗ này tông trực diện với xe khách Thành Bưởi khiến hai mẹ con bị thương nặng. Cả hai được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Chị H. nhập viện trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. Bác sĩ chẩn đoán chị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái.

Các bác sĩ đã xử trí khâu vết thương cho bệnh nhân và sẽ phối hợp với khoa răng hàm mặt, ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân.

Xe Thành Bưởi chạy quá tốc độ

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, Khu quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) cho biết tại khu vực xảy ra tai nạn giữa xe Thành Bưởi và xe khách 16 chỗ có tốc độ tối đa 50km/h vì đông dân cư.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe Thành Bưởi khi va chạm chạy tốc độ 69km/h, vượt quá quy định, không giữ khoảng cách an toàn rồi lách qua làn, quẹt vào đuôi xe tải lấn sang làn bên cạnh dẫn đến va chạm với xe chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe chết tại chỗ, hai người khác chết trên đường đi cấp cứu, năm người khác trên xe 16 chỗ bị thương.

Liên quan vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính (37 tuổi, tài xế xe Thành Bưởi) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Công an xác định tài xế xe Thành Bưởi vượt trái gây tai nạn chết 4 ngườiCông an xác định tài xế xe Thành Bưởi vượt trái gây tai nạn chết 4 người

Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe 16 chỗ khiến 4 người chết tại chỗ, công an xác định tài xế xe Thành Bưởi vượt trái gây tai nạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên