07/09/2023 14:00 GMT+7

Tại sao Bộ Tài chính bác đề xuất dùng ngân sách chi trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng ngân sách nhà nước để trợ cấp thai sản cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà dùng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội vì nhiều lý do.

Lao động tự do, nhất là phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có nhiều quyền lợi hơn theo đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội - Ảnh: GIA ĐOÀN

Lao động tự do, nhất là phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có nhiều quyền lợi hơn theo đề xuất sửa Luật Bảo hiểm xã hội - Ảnh: GIA ĐOÀN

Cụ thể, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị không sử dụng ngân sách nhà nước để trợ cấp thai sản cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà dùng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo lý giải của ngành tài chính, để khuyến khích tham gia bảo hiểm tự nguyện, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ tiền đóng, do đó đề nghị dùng quỹ bảo hiểm xã hội để thực hiện chính sách.

Hiện hộ nghèo nhận hỗ trợ 30%, hộ cận nghèo nhận 25%. Trong khi đó, các đối tượng khác hưởng 10% trên mức đóng hằng tháng tính theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Mức chuẩn đó là 1,5 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức 2 triệu đồng/con mới sinh cho lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 6-12 tháng trước khi sinh.

Theo ông Nguyễn Duy Cường - phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), sở dĩ cơ quan này đề xuất dùng ngân sách nhà nước chi trả trợ cấp thai sản để tăng độ hấp dẫn của chính sách. "Người được hưởng lợi nhất là lao động trẻ tuổi, những người lao động tự do không có thu nhập ổn định", ông Cường nêu rõ.

Tính toán sơ bộ, Nhà nước cần khoảng 750 tỉ đồng phát sinh trợ cấp thai sản với lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội mà sinh con trong giai đoạn 2024 - 2030, tương ứng 107 tỉ đồng/năm.

Đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới, Bộ Lao động nói Việt Nam không giống Phần LanĐề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới, Bộ Lao động nói Việt Nam không giống Phần Lan

Trước đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản cho nam giới ở Việt Nam từ 5-14 ngày lên tối thiểu 30 ngày, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng cần tính toán kỹ lưỡng hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên