23/11/2023 15:37 GMT+7

Tại sao vắc xin miễn phí phòng bệnh cho trẻ hết, vắc xin dịch vụ lại còn đầy?

Khác với tình hình thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng xảy ra trên diện rộng thì vắc xin dịch vụ phục vụ tiêm phòng bệnh cho trẻ lại có đầy đủ.

Bảng giá vắc xin dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM trưa 23-11 hiển thị gần đầy đủ các loại vắc xin - Ảnh: XUÂN MAI

Bảng giá vắc xin dịch vụ của Viện Pasteur TP.HCM trưa 23-11 hiển thị gần đầy đủ các loại vắc xin - Ảnh: XUÂN MAI

Phụ huynh chỉ có một lựa chọn: hoặc tiêm dịch vụ, hoặc tiếp tục chờ vắc xin miễn phí.

Vắc xin dịch vụ giá từ vài trăm đến trên 1 triệu đồng tùy loại 

Ghi nhận Tuổi Trẻ Online trưa 23-11 tại Viện Pasteur TP.HCM, có nhiều người dân ở mọi độ tuổi đến đây tiêm vắc xin dịch vụ phòng bệnh. Tại quầy hướng dẫn, bảng giá vắc xin dịch vụ hiển thị gần đầy đủ các loại vắc xin.

Riêng các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ ở từng độ tuổi, tại Viện Pasteur cũng có đầy đủ. Ở một số loại vắc xin, có sự thay đổi về số lượng bệnh cần phòng/liều so với vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Ví dụ như phụ huynh có con 2 tháng tuổi chưa tiêm được vắc xin 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib) và uống vắc xin bại liệt trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế, thì khi đến Viện Pasteur TP.HCM sẽ được hướng dẫn tiêm vắc xin 6 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và VGB).

Ghi nhận thêm một số trung tâm tiêm chủng tư nhân trên địa bàn TP.HCM cũng có đầy đủ các loại vắc xin dịch vụ phục vụ tiêm phòng cho trẻ. Rất đông phụ huynh đưa con trẻ đến đây tiêm dịch vụ.

Theo đó, trên thị trường giá vắc xin 6 trong 1 hiện nay dao động 1.036.000 - 1.048.000 đồng (của Pháp) và 1.015.00 - 1.035.000 đồng (của Bỉ); vắc xin sởi - vai bị - rubella 215.000 - 425.000 đồng (tùy hãng sản xuất)...

Ngược lại với tình trạng vắc xin dịch vụ luôn có đầy đủ, thì hầu hết các trạm y tế trên địa bàn TP.HCM lại đang "khát" vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Một số vắc xin hiện còn gồm sởi, bại liệt uống, lao, sởi-rubella (MR), uốn ván, viêm não Nhật Bản cũng chỉ đủ dùng trong một hoặc vài ngày tới, theo thông tin Sở Y tế TP.HCM ngày 22-11.

Vắc xin 6 trong 1 (của Bỉ) tại Viện Pasteur TP.HCM có đầy đủ phục vụ tiêm phòng bệnh cho trẻ 2 tháng. Loại vắc xin này có thể thay thể vắc xin 5 trong 1 và vắc xin bại liệt dạng uống trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Ảnh: XUÂN MAI

Vắc xin 6 trong 1 (của Bỉ) tại Viện Pasteur TP.HCM có đầy đủ phục vụ tiêm phòng bệnh cho trẻ 2 tháng. Loại vắc xin này có thể thay thể vắc xin 5 trong 1 và vắc xin bại liệt dạng uống trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Ảnh: XUÂN MAI

Địa phương tiếp tục chờ...

Việc cạn sạch vắc xin tiêm chủng mở rộng này buộc nhiều phụ huynh phải chi tiền để tiêm vắc xin dịch vụ. Số ít vẫn kiên nhẫn chờ đợi vắc xin miễn phí được Bộ Y tế phân bổ về trạm vì kinh tế eo hẹp.

Điển hình như tại phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), đại diện trạm y tế phường cho hay đặc điểm dân số của phường chủ yếu là dân lao động nhập cư, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không đủ điều kiện cho con đi tiêm vắc xin dịch vụ nên tiếp tục chờ đợi. 

Tình hình thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Dù các địa phương gửi công văn báo cáo số lượng vắc xin còn lại ít ỏi và chủ động dự trù lượng vắc xin cần thêm, nhưng chưa được Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ kịp thời.

Sở Y tế TP.HCM cho hay Bộ Y tế đã và đang tiến hành đàm phán giá đối với vắc xin sản xuất trong nước và đấu thầu mua sắm vắc xin nhập khẩu. Sau khi có kết quả mua sắm, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ phân bổ cho TP.HCM và các địa phương trong thời gian sớm nhất (vắc xin trong nước dự kiến cuối tháng 11, vắc xin nhập khẩu chờ đến cuối tháng 12). 

Điều gì xảy ra nếu trẻ không được tiêm vắc xin?

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế), trong quá trình thực hiện tiêm chủng, thời gian qua cũng có một số nơi, vào một số thời điểm tỉ lệ tiêm chủng thấp và dịch bệnh nghiêm trọng đã xảy ra như dịch sởi, bạch hầu, ho gà, viêm não Nhật Bản... cướp đi sinh mạng nhiều trẻ.

Điều này càng cho thấy nếu trẻ em không được tiêm chủng thì nguy cơ dịch bệnh quay trở lại là rất lớn, gây nguy hiểm cho sức khỏe trẻ em và toàn thể cộng đồng. Chính vì vậy cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và cả những vắc xin chưa có trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là vô cùng quan trọng và luôn cần thiết.

Cả nước lại thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng, TP.HCM sắp hết sạchCả nước lại thiếu vắc xin tiêm chủng mở rộng, TP.HCM sắp hết sạch

Hiện các vắc xin còn lại trong Chương trình tiêm chủng mở rộng ở TP.HCM và nhiều địa phương chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới là hết sạch. Riêng tại TP.HCM, đây là đợt thứ ba trong năm rơi vào cảnh này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên