21/10/2018 08:24 GMT+7

Tăng tốc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trong 3 tháng tới

NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH
NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 ngày 20-10. Ông cũng cho biết trong 6 tháng vừa qua, Ban thường vụ Thành ủy đã họp rất nhiều để bàn giải pháp cho các vấn đề của khu đô thị này.

Tăng tốc giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trong 3 tháng tới - Ảnh 1.

Cử tri nêu vấn đề quy hoạch Thủ Thiêm với đại biểu Quốc hội TP.HCM sáng 20-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tham gia quá trình thực hiện quy hoạch và bồi thường, tái định cư của dự án khu đô thị Thủ Thiêm có rất nhiều người, nên trước hết phải thống nhất danh sách những người phải kiểm điểm. Việc này TP không làm một mình, mà có Thanh tra Chính phủ tham gia. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý

Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN THIỆN NHÂN

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri có ý kiến xoay quanh các nội dung về khu tái định cư 160ha và các nội dung của thông báo số 1483 ngày 4-9 của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐT Thủ Thiêm).

Cần xử lý rốt ráo

Cử tri Cao Thanh Ca (phường Bình Khánh) mong bí thư phải đưa những vấn đề của KĐT Thủ Thiêm ra Quốc hội để cơ quan này ban hành nghị quyết. Ông Ca mong những sai phạm phải được xử lý nghiêm.

Cũng nói về khu tái định cư 160ha của Thủ Thiêm, cử tri Lê Thị Bạch Tuyết (phường Bình Trưng Tây) cho rằng trước đây ý định của Chính phủ là bố trí tái định cư cho dân ở ngay cạnh KĐT Thủ Thiêm. Vì vậy, người dân không đồng ý với cách giải quyết của TP là chỉ thu hồi đất của những dự án chậm triển khai dang dở, mà phải thu hồi hết đất của 51 dự án đã được cấp sai để dân xây nhà ở.

Nhiều người dân cho biết họ chấp hành chính sách của Nhà nước, nhận tiền bồi thường để di dời sớm. Nhưng thực tế tiền bồi thường không đủ để họ mua nhà ở khác, phải ở nhờ nhà người thân, cuộc sống rơi vào khó khăn, con cái học hành bấp bênh, bản thân họ và người thân trong gia đình đau ốm, bệnh tật.

Đánh giá về việc lãnh đạo UBND TP đã họp báo, gặp dân xin lỗi, cử tri Trần Thị Mỹ cho rằng đây là một cách làm dũng cảm, chưa có tiền lệ. Nhưng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ cụ thể như về 160ha tái định cư cho dân và sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan... cần phải xử lý rốt ráo, cụ thể.

Theo bà Mỹ, vấn đề của KĐT Thủ Thiêm không phức tạp như hôm nay nếu như trước đây dự án này được thanh tra sớm hơn và chính quyền TP đối thoại với dân ngay từ đầu, tìm tiếng nói chung...

Kiểm điểm các cá nhân trong tháng 11

Chia sẻ với cử tri, bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói: "Chúng tôi cam kết cùng bà con, cấp ủy ở đây, vận dụng tối đa luật pháp để giải quyết có lợi nhất cho người dân!".

Ông cho biết từ tháng 6-2018 đến nay, Ban thường vụ Thành ủy đã họp đến 6 lần để tìm cách giải quyết vấn đề về KĐT Thủ Thiêm.

Ông Nhân nói: "Chưa bao giờ Ban thường vụ Thành ủy họp nhiều như vậy. Điều này thể hiện TP đang rất quyết liệt giải quyết các vấn đề của Thủ Thiêm, thể hiện trách nhiệm của TP và để khắc phục những cái sai mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận. Ban thường vụ Thành ủy và UBND TP đã thấy được trách nhiệm của chính quyền TP qua các thời kỳ với bà con Thủ Thiêm và những cái nào sai phải khắc phục".

Kết quả của 6 phiên họp đó là UBND TP ban hành một kế hoạch liệt kê 11 đầu việc phải làm để thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bí thư Thành ủy còn cho biết lãnh đạo TP cũng yêu cầu những cá nhân liên quan đến việc thực hiện không đúng quy định về quy hoạch, bồi thường, tái định cư phải kiểm điểm trong tháng 11-2018.

"Sau khi kiểm điểm xong thì mức độ sai phạm đến đâu, cơ quan chức năng sẽ xử lý đến đó. Tham gia quá trình thực hiện quy hoạch và bồi thường, tái định cư của dự án KĐT Thủ Thiêm có rất nhiều người, nên trước hết phải thống nhất danh sách những người phải kiểm điểm.

Việc này TP không làm một mình, mà có Thanh tra Chính phủ tham gia. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Những người có trách nhiệm phải kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cam kết các vấn đề của KĐT Thủ Thiêm sẽ được tăng tốc giải quyết trong 3 tháng tới. TP sẽ đẩy tốc độ làm việc cao hơn để thống nhất được chính sách. Sau khi có chính sách thì áp dụng vào để triển khai giải quyết cho dân.

Rà soát việc giao đất, xây dựng khu tái định cư ở Thủ Thiêm

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký văn bản lập tổ công tác kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư các dự án thuộc khu tái định cư, KĐT Thủ Thiêm trên địa bàn quận 2, TP.HCM. Tổ công tác sẽ phối hợp với UBND TP.HCM để làm việc.

Tổ công tác sẽ thực hiện, kiểm tra, rà soát trong 50 ngày làm việc kể từ ngày công bố văn bản kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ được tổ công tác báo cáo tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền.

6 lần Ban thường vụ Thành ủy họp về Thủ Thiêm

* Ngày 23-5: Họp quyết định thành lập một tổ công tác, báo cáo tình hình đời sống bà con tạm cư, mời bà con từ khu tạm cư lên khu tái định cư.

* Ngày 26-5: Thành lập tổ công tác nghiên cứu kiến nghị của bà con liên quan đến chính sách, lập danh mục các vấn đề, chính sách người dân chưa đồng tình, kiến nghị giải quyết.

* Ngày 10-6: Thông qua chính sách từ khu tạm cư vào tái định cư, mỗi nhân khẩu là 17m2, chỉ thu tiền điện, nước và không thu các loại phí khác.

* Ngày 13-7: Lập tổ công tác do chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng, định ra kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ: giải quyết vấn đề của khu vực ngoài ranh KĐT Thủ Thiêm; xác định những kiến nghị của dân về hiện trạng sử dụng đất không đúng; những vấn đề dân chưa đồng tình về chính sách bồi thường và kiến nghị của những người dân đã di dời.

* Ngày 14-9: Thường vụ Thành ủy bàn phối hợp tiến độ giải quyết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, rà lại 11 đầu việc phải làm đã làm tới đâu.

* Ngày 11-10: Họp nghe UBND TP đề xuất chính sách về giá thuê nhà, giá bán nhà tái định cư. Dự kiến tháng 11-2018, HĐND TP sẽ họp thông qua chính sách.

'Việc xử lý các vấn đề tại Thủ Thiêm sẽ được đẩy tốc độ cao hơn nữa' Bồi thường khu 4,3ha tại Thủ Thiêm: Chọn phương án có lợi nhất cho dân Bồi thường khu 4,3ha tại Thủ Thiêm: Chọn phương án có lợi nhất cho dân Chủ tịch UBND TP.HCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm Chủ tịch UBND TP.HCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm
NHÓM PHÓNG VIÊN CTXH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên