06/08/2023 21:49 GMT+7

Tham khảo kinh nghiệm thủ đô của Indonesia cho Hà Nội

Ngày 6-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục các hoạt động tại Indonesia. Trong cuộc gặp với lãnh đạo thủ đô Jakarta, ông chia sẻ mong muốn tham khảo kinh nghiệm cho Hà Nội, nhất là các chính sách đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp Ban chấp hành AIPA - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp Ban chấp hành AIPA - Ảnh: Quochoi.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 44 (AIPA-44), chiều 6-8, tại Jakarta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo quốc hội/nghị viện các nước thành viên AIPA đã dự phiên họp Ban chấp hành AIPA.

Thông qua chương trình hoạt động AIPA-44

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nghị viện các nước đã thảo luận và thông qua chương trình hoạt động của AIPA-44 cùng một số chủ đề như thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng AIPA-45.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo quốc hội/nghị viện các nước đều đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề của Đại hội đồng AIPA-44 là "Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng". 

Theo các nhà lãnh đạo, chủ đề này thể hiện thông điệp xuyên suốt của AIPA cũng như mong muốn của nước chủ nhà Indonesia. 

Trong đó đề cao vai trò của ASEAN, AIPA và các nghị viện thành viên AIPA trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tham khảo kinh nghiệm của Jakarta cho Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc tiếp Thống đốc đặc khu Jakarta Heru Budi Hartono - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong cuộc tiếp Thống đốc đặc khu Jakarta Heru Budi Hartono - Ảnh: Quochoi.vn

Cũng trong ngày 6-8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của thủ đô Jakarta. Đây là đô thị lớn nhất, có dân số chỉ chiếm 3% nhưng đóng góp tới 20% GDP của Indonesia.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính cũng đã trở thành một đầu tàu phát triển của cả nước.

Hà Nội có dân số chiếm khoảng 8% nhưng đóng góp hơn 17% vào GDP của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn thủ đô hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển, nhất là khi giữa Hà Nội và Jakarta dự kiến sẽ sớm có đường bay thẳng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và thủ đô Hà Nội trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Jakarta, nhất là về các chính sách đặc thù.

Thống đốc đặc khu thủ đô Jakarta Heru Budi Hartono bày tỏ cảm ơn và nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, đồng thời cho biết Hà Nội và Jakarta kết nghĩa từ năm 2004. 

Ông mong muốn hai thành phố tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực giao thông, quản trị thành phố, công nghiệp dịch vụ. 

Thống đốc Jakarta đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thông qua Phòng Công nghiệp và Thương mại Jakarta cũng như các cơ quan hữu quan của TP Hà Nội.

Việt Nam - Philippines hợp tác phát triển chuỗi cung ứng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez - Ảnh: Quochoi.vn

Cùng ngày 6-8, nhân dịp dự AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Ferdinand Martin Romualdez.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Việt Nam và Philippines hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, trong đó có gạo, nguyên vật liệu xây dựng cũng như các mặt hàng Philippines có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu.

Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỉ USD.

Infographic 15 năm Hà Nội mở rộngInfographic 15 năm Hà Nội mở rộng

Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008 - 2023), diện mạo Hà Nội đã có sự chuyển mình rõ rệt với nhiều công trình giao thông lớn, tòa nhà, khu đô thị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên