11/01/2024 13:04 GMT+7

Thăm và tặng tập tư liệu quý hiếm cho các 'nhân chứng Hoàng Sa'

Thăm những người đã từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã tặng tập Tư liệu Hoàng Sa.

Ông Võ Ngọc Đồng - chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (bên trái) và ông Lê Tiến Công - giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa (giữa) đã đến thắp hương và thăm người nhà ông Trần Văn Hảo - Ảnh: MỸ DUNG

Ông Võ Ngọc Đồng - chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (bên trái) và ông Lê Tiến Công - giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa (giữa) đã đến thắp hương và thăm người nhà ông Trần Văn Hảo - Ảnh: MỸ DUNG

Sáng 11-1, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã tổ chức đi thăm các "nhân chứng Hoàng Sa" là những người từng sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa trước thời điểm năm 1974.

Đoàn công tác có ông Võ Ngọc Đồng - chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa - và các cán bộ Nhà trưng bày Hoàng Sa đã đến thắp hương tại nhà ông Trần Văn Hảo (sinh năm 1938, đã mất).

Ông Hảo là người từng làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa giai đoạn 1968 - 1974 và đồng hành cùng huyện Hoàng Sa và Nhà trưng bày Hoàng Sa trong những năm trước.

Đoàn công tác đến thăm hỏi cụ Phạm Sô (90 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Cụ Sô có nghề nghiệp chính là thợ xây dựng.

Tháng 4-1957, ông Sô ra đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ xây dựng hồ chứa nước mưa để cung cấp nước ngọt cho cán bộ nhân viên khí tượng và lính địa phương đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo.

Đến tháng 8-1957 ông trở về đất liền.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Sô vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng mình từng sống và làm việc trên đảo.

"Tôi rất vui khi mỗi năm đến dịp này lại được gặp các cháu ở huyện Hoàng Sa. Tôi cũng đã kể lại và viết ra giấy những gì tôi chứng kiến ở đó để góp thêm tư liệu bảo vệ chủ quyền biển đảo" - cụ Sô nói.

Cụ Phạm Sô (90 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu) vui mừng khi nhận được tập Tư liệu Hoàng Sa có những trang viết về mình trong đó - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Cụ Phạm Sô (90 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu) vui mừng khi nhận được tập Tư liệu Hoàng Sa có những trang viết về mình trong đó - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

UBND huyện Hoàng Sa cho biết đây là hoạt động thường niên để tỏ lòng biết ơn, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của các nhân chứng, những người từng sinh sống và làm việc trên quần đảo Hoàng Sa trước năm 1974.

Dịp này UBND huyện Hoàng Sa cũng trao tặng tập Tư liệu Hoàng Sa (dày 68 trang) vừa được in, với nhiều tư liệu quý hiếm về công cuộc bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tập tư liệu có nội dung tập hợp những tư liệu, hình ảnh quý về Hoàng Sa cũng như những thông tin, hồi ký của các "nhân chứng Hoàng Sa".

Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa tặng tập Tư liệu Hoàng Sa cho cụ Trương Văn Quảng, một nhân chứng từng sống tại Hoàng Sa - Ảnh: MINH NGUYỆT

Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Sa tặng tập Tư liệu Hoàng Sa cho cụ Trương Văn Quảng, một nhân chứng từng sống tại Hoàng Sa - Ảnh: MINH NGUYỆT

Đi Quảng Nam và Huế thăm các "nhân chứng Hoàng Sa"

UBND huyện Hoàng Sa cho biết từ 11 đến 13-1, lãnh đạo huyện đảo sẽ đến thăm hỏi và tặng quà cho các nhân chứng cùng gia đình các nhân chứng lịch sử. Tại Đà Nẵng, đoàn công tác sẽ đến thăm 15 gia đình, tại Quảng Nam 8 gia đình và tại Thừa Thiên Huế 2 gia đình.

Đưa triển lãm số về Hoàng Sa - Trường Sa vào trường họcĐưa triển lãm số về Hoàng Sa - Trường Sa vào trường học

TP Nha Trang (Khánh Hòa) đưa triển lãm số về Hoàng Sa - Trường Sa vào các trường học, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho học sinh ngay đầu năm học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên