03/06/2023 16:52 GMT+7

Thanh niên thủ đô sẽ trồng 200.000 cây xanh phủ bóng mát cho Hà Nội

Bên cạnh việc sửa chữa 150km và xây mới ít nhất 30km đường nông thôn, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 sẽ trồng ít nhất 200.000 cây xanh cho Hà Nội.

Thanh niên thủ đô sẽ trồng 200.000 cây xanh phủ bóng mát cho Hà Nội - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Tiến - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội - Ảnh: LÝ ĐỖ

Ngày 3-6, Thành Đoàn Hà Nội đã phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên thị xã Sơn Tây phát động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023.

Chương trình chào mừng 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2023) và Ngày Môi trường thế giới (5-6).

Trồng 200.000 cây xanh cho Hà Nội

Theo anh Nguyễn Đức Tiến - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 đặt mục tiêu duy trì, xây dựng ít nhất 80 tuyến phố, đường văn minh đô thị. Đồng thời, chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây dựng ít nhất 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình thanh niên.

Thanh niên thủ đô sẽ trồng ít nhất 200.000 cây xanh, sửa chữa ít nhất 150km đường và xây mới ít nhất 30km đường nông thôn, tổ chức Ngày chủ nhật xanh, vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch...

Anh Tiến kêu gọi các bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tuyên truyền, tham gia bảo vệ môi trường bằng trách nhiệm của từng đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên thủ đô sẽ trồng 200.000 cây xanh phủ bóng mát cho Hà Nội - Ảnh 2.

Tiểu thương Nguyễn Thị Ái mừng rỡ khi nhận làn nhựa, qua đó giảm thiểu rác thải nhựa - Ảnh: LÝ ĐỖ

Vận động bà con không dùng túi ni lông

Ngoài ra, Thành Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Hà Nội sẽ ra mắt 4 đội hình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, thu gom rác thải tự phát… Đặc biệt, Đoàn thanh niên sẽ tặng thùng rác phân loại, làn nhựa đi chợ, túi đựng rác tự phân hủy tại chợ Nghệ (Sơn Tây).

Cô Nguyễn Thị Ái - tiểu thương tại chợ Nghệ - cho biết: "Người dân dùng túi ni lông rất nhiều. Có người mua hàng còn xin đến 3, 4 cái. Do đó, việc tuyên truyền người dân sử dụng làn nhựa, túi tự phân hủy rất quan trọng".

Anh Nguyễn Huy Cận - chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã Sơn Tây - cho biết: "Trong ngày Đoàn thanh niên đã trao tặng 400 làn nhựa và 10 thùng rác kích thước lớn cho tiểu thương chợ Nghệ Sơn Tây.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông. Đoàn viên thanh niên sẽ vận động bà con sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường trong sinh hoạt".

Thời trang làm từ hoa, lá rừng gây tổn hại môi trường?Thời trang làm từ hoa, lá rừng gây tổn hại môi trường?

Bộ sưu tập thời trang từ hoa, lá, cành cây khô lấy từ Vườn quốc gia Cát Tiên khiến nhiều người trầm trồ. Nhưng việc lấy chất liệu từ rừng có làm mất ý nghĩa?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên