18/06/2023 16:25 GMT+7

Thanh niên Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời

Ngày càng nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là thanh niên, đổ tiền vào những tấm vé số hay các thẻ cào may mắn với mong muốn được đổi đời.

Thanh niên Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời - Ảnh 1.

Người chơi xổ số thể thao Trung Quốc dự đoán và thu tiền cược dựa trên kết quả của các trận đấu bóng đá - Ảnh: AFP

Kể từ sau giải bóng đá World Cup, anh Fred Jia (28 tuổi), một nhân viên ngân hàng ở thủ đô Bắc Kinh, đã duy trì thói quen mua vé số đều đặn ba lần một tuần và chỉ với 20 nhân dân tệ (2,8 USD) mỗi lần.

“Tôi muốn giàu có và thay đổi cuộc sống nhưng công việc của tôi lại không thể mang đến sự giàu có mà tôi vẫn hằng mong muốn”, anh Jia nói với South China Morning Post.

Các hình thức cờ bạc thường bị cấm tại đất nước tỉ dân này ngoại trừ xổ số thể thao Trung Quốc và xổ số phúc lợi Trung Quốc.

Trong đó, xổ số thể thao Trung Quốc được tổ chức dưới hình thức dự đoán và đặt tiền cược vào kết quả của những trận đấu bóng đá. Còn xổ số phúc lợi Trung Quốc là sử dụng tiền bán các tấm vé số để giúp phát triển phúc lợi xã hội.

Không những vậy, các bài đăng “chào mời” mua vé số cũng tràn ngập trên khắp các mạng xã hội của Trung Quốc với những lời hứa hẹn như: “Giành 10 triệu dễ hơn kiếm 10 triệu”.

Mong muốn "đổi đời" 

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang từng bước phục hồi một cách yếu ớt sau đại dịch COVID-19 và thị trường việc làm ngày càng tồi tệ, nhiều thanh niên Trung Quốc như Jia dường như đã tìm thấy niềm an ủi khi mua vé số.

Họ đặt hy vọng về một tương lai tốt đẹp của chính mình vào những tờ vé số hay những tấm thẻ cào may mắn thay vì làm việc chăm chỉ. 

“Tôi mua thẻ cào vì tôi thực sự muốn làm giàu chỉ sau một đêm”, chàng trai Wayne Zheng (27 tuổi) bắt đầu mua các loại thẻ cào từ năm ngoái thông qua các video trên nền tảng Bilibili của Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị vé số và thẻ cào bán được đạt kỷ lục 175,15 tỉ nhân dân tệ (24,5 tỉ USD). Con số này cũng tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của cơ quan trên cũng cho thấy tất cả 31 tỉnh và các khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc đều ghi nhận doanh thu bán các loại vé số và thẻ cào tăng đột biến trong thời gian qua.

Bộ này lý giải rằng doanh thu bán các loại vé số và thẻ cào tăng vọt là nhờ các sự kiện thể thao phổ biến như World Cup cũng như quảng cáo các trò chơi xổ số mới như thẻ cào may mắn tràn lan.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế nước này lại cho rằng nền kinh tế ảm đạm và tình hình tài chính ngày càng xấu đi mới chính là những nguyên nhân sâu xa hơn.

Thanh niên Trung Quốc đổ xô mua vé số mong đổi đời - Ảnh 2.

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng đột biến của doanh thu vé số từ đầu năm 2023 - Ảnh: SCMP

Thuế của người nghèo

“Xổ số về cơ bản là một loại thuế đánh vào người nghèo”, bà Dan Wang, người đứng đầu Ngân hàng Hang Seng Trung Quốc, nhận định. 

Cũng theo bà Wang, thị trường việc làm càng khắc nghiệt hơn đối với nhóm người dân có thu nhập thấp trong thời kỳ suy thoái kinh tế như hiện nay khiến nhiều người tìm đến xổ số như một lối thoát cho chính mình.

Không những thế, xu hướng “đặt cược tương lai vào xổ số” còn đặc biệt mạnh mẽ hơn đối với những người trẻ tuổi đang phải chịu áp lực tìm việc cao nhất.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc của thanh niên độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi trong tháng 5 vừa qua đạt mức cao kỷ lục 20,8%.

Đáng báo động hơn, sắp tới sẽ có khoảng 11,6 triệu tân cử nhân gia nhập lực lượng lao động nước này vào cuối năm nay.

Các nhà kinh tế Trung Quốc dự đoán rằng tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên nước này sẽ tiếp tục tăng thêm trong những tháng tới.

Thanh niên Trung Quốc ngày càng sợ sinh conThanh niên Trung Quốc ngày càng sợ sinh con

Dân số Trung Quốc đang ngày càng suy giảm, do những mối lo về tài chính khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ trốn tránh việc sinh con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên