30/12/2019 17:14 GMT+7

Thanh tra vụ đốn hạ cây rừng tự nhiên trong khu bảo tồn ở Đồng Nai

A LỘC
A LỘC

TTO - Liên quan vụ 'khu bảo tồn cho đốn rừng để... trồng dược liệu', UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao ngành nông nghiệp thanh tra, làm rõ mức độ vi phạm và đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Thanh tra vụ đốn hạ cây rừng tự nhiên trong khu bảo tồn ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Một thân cây lớn, đường kính hơn 50cm trong khu bảo tồn bị đốn hạ - Ảnh: A LỘC

Ngày 30-12, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan tiến hành thanh tra việc đốn hạ hàng chục cây rừng trong khu bảo tồn.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai chủ trì, tổ chức thanh tra làm rõ mức độ vi phạm, xác định nguyên nhân vụ đốn hạ cây rừng tại đồi 90 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (khu bảo tồn) quản lý, sử dụng để trồng dược liệu.

Đến ngày 15-1-2020 phải hoàn thành thanh tra và báo cáo kết quả UBND tỉnh Đồng Nai. Dựa trên cơ sở này, đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật cũng như xử lý hậu quả vụ việc

Như đã đưa tin, sau khi báo chí phản ánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thực tế khu rừng tại đồi 90.

Trả lời phóng viên, ông Chánh cho rằng cây rừng bị đốn là cây tạp. Tuy nhiên, việc chặt cây rừng không xin phép "là đã vi phạm", còn ở mức độ nào phải căn cứ các quy định pháp luật.

Giải thích vụ việc, lãnh đạo khu bảo tồn cho rằng việc phát dọn dây leo, cây bụi là chủ trương của đơn vị nhằm phục vụ việc trồng thí nghiệm cây dược liệu theo đề tài cấp quốc gia. Song quá trình thực hiện nóng vội đã để xảy ra việc chặt hạ nhiều cây rừng hàng chục năm tuổi tại khu đồi 90.

Theo vị này, các cá nhân được giao trực tiếp giám sát việc dọn dây leo, cây bụi đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc đốn hạ nhiều cây gỗ lớn.

Thanh tra vụ đốn hạ cây rừng tự nhiên trong khu bảo tồn ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Mặc dù là cây tạp nhưng phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho rằng việc đốn hạ cây rừng không xin phép có vi phạm - Ảnh: A LỘC

Trước đó, vào cuối tháng 11, trong lúc tuần tra địa bàn, Trạm kiểm lâm Phú Lý - Hạt kiểm lâm Vĩnh Cửu phát hiện việc phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên tại đồi 90.

Sau khi nhận tin báo, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lực lượng ngăn chặn, kiểm tra hiện trường.

Kết quả kiểm tra cho thấy tổng diện tích có cây rừng tự nhiên là 3,72ha, trong đó có gần 1ha cây rừng đã bị phát dọn, chặt hạ, chỉ còn một số ít cây có đường kính nhỏ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 428 lóng gỗ với tổng khối lượng hơn 12,6m3 của 61 gốc cây (đường kính 14-60cm).

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, từ hồ sơ thu thập được, khu bảo tồn đã không thực hiện theo quy định theo điều 8, thông tư 27/TT-BNNPTNT về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu trên diện tích 3,72ha trên.

Lực lượng chức năng cũng xác định ông Thái Ngô Đức - phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm (khu bảo tồn) - là người điện thoại thuê 3 người dân trên địa bàn mang dao phát, cưa máy phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng. Việc chặt hạ cây rừng được thực hiện trong 2 đợt (tháng 7 và tháng 11).

Liên quan vụ việc, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03, Công an tỉnh Đồng Nai) đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai để thu thập hồ sơ phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trường hợp này nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu? Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu?

TTO - Với lý do chuẩn bị đất để trồng dược liệu, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ 61 cây gỗ lớn trong khu rừng tự nhiên.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên