21/08/2023 11:41 GMT+7

Thi ảnh kỷ niệm 160 năm Thảo cầm viên Sài Gòn, lan tỏa thêm ý thức về môi trường

Sáng 21-8, Thảo cầm viên Sài Gòn phát động cuộc thi ảnh kỷ niệm 160 năm, sân chơi không chỉ dành cho giới nhiếp ảnh mà còn cho người dân, du khách.

Cuộc thi ảnh kỷ niệm 160 năm Thảo cầm viên Sài Gòn còn giúp lan tỏa thêm ý thức về môi trường - Ảnh: LÊ PHAN

Cuộc thi ảnh kỷ niệm 160 năm Thảo cầm viên Sài Gòn còn giúp lan tỏa thêm ý thức về môi trường - Ảnh: LÊ PHAN

Cuộc thi được Thảo cầm viên Sài Gòn phối hợp cùng Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức với chủ đề "Nét đẹp Thảo cầm viên Sài Gòn". Cuộc thi nhiếp ảnh nằm trong chuỗi sự kiện chào đón lễ kỷ niệm 160 năm thành lập.

Các tác phẩm góp phần ghi nhận vẻ đẹp trong mọi lĩnh vực: hoạt động lao động, sản xuất, các hoạt động tham quan, giải trí, giáo dục, vẻ đẹp các loài động thực vật và phong cảnh. Đơn vị sẽ chọn các tác phẩm tiêu biểu tạo bộ sưu tập ảnh phục vụ trưng bày trong lễ kỷ niệm ngày thành lập.

Cuộc thi không chỉ dành cho giới nhiếp ảnh mà cho cả người dân, du khách thể hiện góc nhìn của mình qua những khoảnh khắc ghi lại được khi đến với Thảo cầm viên. Thí sinh tham dự gửi ảnh trực tiếp vào trang hoithinetdeptcv.saigonzoo.net từ ngày 1-9 đến 31-10. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất 10 triệu đồng, 2 giải nhì 7 triệu đồng/giải, 3 giải ba 3 triệu đồng/giải và 7 giải khuyến khích 1,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Hồng Nga - phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, trưởng ban giám khảo cuộc thi - chia sẻ bà vốn có đam mê với môi trường, cây cỏ. Thảo cầm viên tổ chức cuộc thi này rất ý nghĩa, qua đó giới thiệu hình ảnh đơn vị đến với người dân nhiều hơn.

"Không chỉ là cuộc thi ảnh, cuộc thi còn giúp người dân, du khách và cộng đồng hiểu hơn về công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường", bà Nga nhận định.

Ông Phạm Mạnh Dũng, phó giám đốc Thảo cầm viên, cho biết hội thi sẽ kéo dài từ nay đến năm 2024 (năm kỷ niệm 160 năm thành lập). Ban tổ chức còn chọn thêm 87 tác phẩm để triển lãm. Tất cả các tác phẩm đoạt giải và được chọn triển lãm sẽ được trả nhuận ảnh theo quy định.

Thảo cầm viên là một trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới

Thảo cầm viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864 (đến nay đã 159 năm), đây là một trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới.

Cho đến nay, Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Hà mã vừa sinh con non tại Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Hà mã vừa sinh con non tại Thảo cầm viên Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Cắt bánh kem mừng đầy tháng 2 chú hổ con ở Thảo cầm viên Sài GònCắt bánh kem mừng đầy tháng 2 chú hổ con ở Thảo cầm viên Sài Gòn

Sáng 13-6, Thảo cầm viên tổ chức lễ đầy tháng cho 2 hổ Bengal con, đánh dấu thành quả nhân giống và công tác cứu hộ động vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên