08/09/2023 16:29 GMT+7

Thí sinh 53 tỉnh thành trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM

Các tân sinh viên năm nay của Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đến từ 630 trường THPT ở 53 tỉnh thành. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ thí sinh trúng tuyển vào trường.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: NHƯ QUỲNH

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: NHƯ QUỲNH

55% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT từ 25 trở lên

Chiều 8-9, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin về kết quả kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 của trường với nhiều con số bất ngờ.

Ở kỳ tuyển sinh 2023, trường tuyển hơn 5.000 chỉ tiêu thông qua 5 phương thức.

Đây là năm thứ hai trường thực hiện phương thức xét tuyển nhiều tiêu chí gồm học lực (90%), thành tích cá nhân (5%) và hoạt động xã hội, văn thể mỹ (5%). 

Trong đó, tiêu chí học lực bao gồm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (trọng số 75%), kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%), kết quả quá trình học tập THPT (trọng số 5%).

Theo số liệu thống kê, có 265 (5%) thí sinh trúng tuyển với điểm đánh giá năng lực từ 900 trở lên và đồng thời điểm thi THPT từ 27 trở lên. 

Gần 15% thí sinh trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực từ 900 trở lên, 10% thí sinh có điểm thi THPT từ 27 điểm trở lên và 55% thí sinh có điểm thi THPT từ 25 điểm trở lên.

Hơn 1.000 tân sinh viên nữ

Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo nhà trường, hiện đã có 100% thí sinh trúng tuyển năm 2023 hoàn thành thủ tục nhập học tại trường.

Các tân sinh viên năm nay đến từ 630 trường THPT ở 53 tỉnh thành. TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ thí sinh trúng tuyển vào trường với 1.375 thí sinh, tiếp đó là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bình Dương...

Bên cạnh đó, trong top 10 trường THPT có lượng thí sinh trúng tuyển vào trường cao nhất, có đến 9/10 trường tại TP.HCM, đứng đầu là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi với 79 thí sinh.

Năm nay, trường cũng tiếp tục đón hơn 1.000 tân sinh viên nữ, chiếm tỉ lệ 18%.

3 thủ khoa đầu vào

Với điểm đánh giá năng lực đợt hai đạt 1.091, thí sinh Trần Đức Minh Hiếu (Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu) đã trở thành thủ khoa đầu vào của trường xét theo kỳ thi đánh giá năng lực. Minh Hiếu còn có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt 28,25 (đã quy đổi IELTS 6,5 sang 10) và điểm học bạ 88,1.

Thủ khoa xét tuyển theo phương thức kết hợp là Phạm Khánh Duy (Trường THPT chuyên Bến Tre) với tổng điểm 94,86 (điểm đánh giá năng lực là 1.067, điểm thi tốt nghiệp THPT 29,35 (đã quy đổi IELTS 7.0 sang 10), điểm học bạ THPT 89.9).

Ngoài ra, trong kỳ tuyển sinh năm nay, với số điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi THPT và điểm học bạ lần lượt là 1.034 điểm, 27,4 điểm và 89,1 điểm, thí sinh Nguyễn Thị Yến Nhi (Trường THPT chuyên Bến Tre) trở thành nữ sinh có điểm đầu vào cao nhất trường.

Sáng mai 9-9, Trường đại học Bách khoa sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, chào đón hơn 5.000 tân sinh viên khóa 2023.

Tại đây, Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ trao tặng học bổng các cho thủ khoa (trị giá 35 triệu đồng/suất) và á khoa, sinh viên nữ xuất sắc (trị giá 20 triệu đồng/suất).

Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp ĐH Bách khoa TP.HCM tăngĐiểm chuẩn xét tuyển kết hợp ĐH Bách khoa TP.HCM tăng

Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức kết hợp nhiều tiêu chí (phương thức 5).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên