05/10/2022 09:16 GMT+7

Thi tuyển công chức không đậu nhưng vẫn làm việc và hưởng 80%?

THỦY TIÊN ghi
THỦY TIÊN ghi

TTO - Tôi là ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện 12 năm, đã thi tuyển công chức ba lần không đậu nhưng cơ quan vẫn cho đi làm và chỉ cho hưởng lương 80%. Như vậy có đúng luật không? (anh H. - 091394...)

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu tư vấn: Bạn đã tham gia thi tuyển công chức nhưng không đậu, do đó bạn chưa được xác định là công chức thuộc biên chế của cơ quan Hội Nông dân Việt Nam. 

Với trường hợp này, bạn được xem là cán bộ được tuyển dụng dưới hình thức hợp đồng, khi đó việc chi trả lương và phụ cấp cho bạn được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động và điều lệ cũng như các quy định về việc thu chi tài chính của Hội Nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, vì vậy việc trả lương và phụ cấp cho người lao động làm việc theo hợp đồng do Trung ương Hội quyết định. 

Đồng thời, pháp luật hiện hành không có quy định riêng biệt về việc trả lương, phụ cấp cho ủy viên Ban thường vụ Hội Nông dân cấp huyện, do đo bạn có thể tham khảo các quy định nội bộ của Hội Nông dân Việt Nam về việc thu chi tài chính của hội để xác định mức lương, phụ cấp của mình.

Quy định mới về thi tuyển công chức: Áp dụng cả hình thức phỏng vấn trực tiếp Quy định mới về thi tuyển công chức: Áp dụng cả hình thức phỏng vấn trực tiếp

TTO - Theo quy định mới vừa được Chính phủ ban hành, việc thi tuyển công chức phải thực hiện theo hai vòng, trong đó vòng 2 áp dụng theo một trong ba phương thức: phỏng vấn, thi viết hoặc kết hợp phỏng vấn và thi viết.

THỦY TIÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên