20/10/2014 06:07 GMT+7

​Thiếu cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bất minh

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - 8g sáng nay (20-10) tại Nhà Quốc hội mới, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8 (phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Quốc hội nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2014; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra của Quốc hội về các vấn đề trên.

Tại phiên khai mạc, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân trình bày. Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo Phạm Vũ Luận đọc tờ trình về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đọc báo cáo về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

Thiếu cơ sở pháp lý để xử lý tài sản bất minh là ý kiến của Ủy ban Tư pháp khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng năm 2014. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp mà Tuổi Trẻ được biết chỉ rõ công tác phát hiện tham nhũng là khâu yếu đã kéo dài nhiều năm, mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Số vụ tham nhũng phát hiện còn ít, chủ yếu ở cấp xã, phường; nhiều vụ án lớn được điều tra, truy tố, xét xử năm nay đều đã được phát hiện từ những năm trước. Việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp có dấu hiệu tiêu cực áp dụng chưa đúng quy định pháp luật; việc thay đổi sang tội danh khác nhẹ hơn hoặc không phải là tội danh tham nhũng vẫn còn xảy ra.

Đặc biệt, trong báo cáo thẩm tra năm nay, Ủy ban Tư pháp khẳng định việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập chủ yếu dựa vào tự giác của cán bộ, công chức, viên chức mà chưa có cơ chế kiểm soát hữu hiệu để phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức kê khai thiếu trung thực. Việc kiểm soát trên thực tế tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn còn rất hạn chế do thiếu cơ sở pháp lý để theo dõi, xác minh, xử lý đến cùng đối với tài sản, thu nhập tăng lên một cách bất thường mà người có tài sản không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên