05/08/2022 08:04 GMT+7

Thời tiết 5-8: Áp thấp vào Trung Quốc, Bắc Bộ vẫn mưa to, Nam Bộ mưa về chiều

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết cả nước bước vào đợt mưa to diện rộng, trong đó Bắc Bộ có mưa hơn 100mm trong hôm nay 5-8, Nam Bộ mưa dông tập trung chiều tối.

Thời tiết 5-8: Áp thấp vào Trung Quốc, Bắc Bộ vẫn mưa to, Nam Bộ mưa về chiều - Ảnh 1.

Mưa to có thể gây ngập các tuyến đường tại đô thị miền Nam - Ảnh: LƯU DUYÊN

Nguyên nhân gây đợt mưa này cho Bắc Bộ là rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đang hoạt động trên đất liền Trung Quốc.

Ngày và đêm nay 5-8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa khoảng 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to với lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An lượng mưa đạt 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều thời điểm mưa to. Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 7-8.

Ngoài ra, trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối. Lượng mưa dự báo đạt từ 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.

Nguyên nhân gây mưa cho Tây Nguyên và Nam Bộ là do gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp trong đô thị.

Còn tại khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5-8:

Phía Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất  29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thời tiết 5-8: Áp thấp vào Trung Quốc, Bắc Bộ vẫn mưa to, Nam Bộ mưa về chiều - Ảnh 2.
Cảnh báo khẩn cấp: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ Cảnh báo khẩn cấp: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

TTO - Từ chiều nay đến ngày 7-8, ở Bắc Bộ xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Ngoài ra, trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to vào chiều và tối.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên