03/04/2020 18:10 GMT+7

Thống kê thêm gần 4.000 người bán vé số, TP.HCM chi gần 9 tỉ đồng hỗ trợ

TRUNG NIÊN
TRUNG NIÊN

TTO - Số người bán vé số dự kiến được hỗ trợ tại TP.HCM tăng từ 8.000 người lên gần 12.000 người, theo thống kê mới nhất. Tổng số tiền hỗ trợ vì vậy cũng tăng từ 6 tỉ lên gần 9 tỉ đồng.

Thống kê thêm gần 4.000 người bán vé số, TP.HCM chi gần 9 tỉ đồng hỗ trợ - Ảnh 1.

Trao quà cho người bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Theo văn bản mới nhất của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, qua thống kê của các quận, huyện đến ngày 2-4, TP.HCM có 11.947 người bán vé số cư trú trên địa bàn, tăng lên khoảng 4.000 người so với số liệu khảo sát ban đầu (trong đó có 22 quận huyện có số thống kê tăng, 2 quận huyện có số thống kê giảm).

Trong số gần 12.000 người bán vé số, nữ gồm 7.732 người, 6.778 người thường trú, 5.173 người tạm trú...

Với mức hỗ trợ đề xuất  50.000đ/ người/ ngày trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày 1-4-2020), dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ gần 9 tỉ đồng.

Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM đề xuất chi từ nguồn ngân sách TP, Quỹ Vì người nghèo TP và quận huyện, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của TP.

Về phương thức hỗ trợ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP chuyển kinh phí cho UBND quận huyện để tổ chức hỗ trợ thực tế theo danh sách tổng hợp. UBND quận huyện cung cấp danh sách và chịu trách nhiệm chi hỗ trợ đúng đối tượng, thanh quyết toán theo quy định.

TP.HCM dự kiến chi gần 6 tỉ đồng hỗ trợ gần 8.000 người bán vé số TP.HCM dự kiến chi gần 6 tỉ đồng hỗ trợ gần 8.000 người bán vé số

TTO - Theo thống kê ban đầu, TP.HCM hiện có gần 8.000 người bán vé số. Dự kiến TP sẽ chi hỗ trợ cho những người này 50.000 đồng/người/ngày.

TRUNG NIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên