26/10/2023 11:56 GMT+7

Thu hồi nhà đất Công ty Vissan, giữ lại Bưu điện TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi - trưởng Ban chỉ đạo 167 TP - đã yêu cầu thu hồi nhà đất Công ty Vissan, giữ lại nhà đất Bưu điện TP.HCM và sắp xếp nhiều nhà đất công khác.

Tháng 9-2019, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi nhà đất 420 Nơ Trang Long do Công ty Vissan sử dụng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tháng 9-2019, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi nhà đất 420 Nơ Trang Long do Công ty Vissan sử dụng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Kết luận cuộc họp rà soát, sắp xếp, thu hồi nhà đất công mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phê bình Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) vì không thực hiện đúng chỉ đạo của TP trong việc phối hợp di dời, bàn giao nhà đất 420 Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh).

Flycam khu nhà đất Công ty Vissan ở Bình Thạnh, thành phố yêu cầu thu hồi

Thu hồi nhà đất của Công ty Vissan

Chủ tịch UBND TP giao SATRA làm việc với Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan - đang sử dụng nhà đất 420 Nơ Trang Long) và các đơn vị chức năng xác định cụ thể thời gian bàn giao nhà đất trên, cam kết di dời, bàn giao nhà đất đúng thời hạn. Gửi Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị chức năng rà soát, đề xuất trình UBND TP trong tháng 10-2023.

Khu đất của Công ty Vissan như một “tiểu đảo” vây quanh bởi sông Sài Gòn và kênh rạch. Đường bộ độc đạo dẫn vào khu vực này là đường Vũ Ngọc Phan (qua cây cầu bắc ngang rạch Cầu Sơn) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu đất của Công ty Vissan như một “tiểu đảo” vây quanh bởi sông Sài Gòn và kênh rạch. Đường bộ độc đạo dẫn vào khu vực này là đường Vũ Ngọc Phan (qua cây cầu bắc ngang rạch Cầu Sơn) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong thời gian chờ thực hiện di dời và bàn giao, giao Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét, xử lý việc cho thuê ngắn hạn nhà đất nêu trên. Đồng thời, lưu ý hướng dẫn Công ty VISSAN đối với hoạt động xả thải ra môi trường.

Trước đó, tháng 9-2019, UBND TP có quyết định thu hồi nhà đất 420 Nơ Trang Long là tài sản thuộc sở hữu nhà nước do SATRA quản lý để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp nhận, quản lý.

Tuy nhiên, sau đó Công ty Vissan có văn bản báo cáo về tình hình chậm hoàn thành dự án nhà máy giết mổ gia súc tại Khu công nghiệp Bến Lức (Long An) và Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM). Vì vậy công ty này đề xuất dời thời hạn hoàn thành việc di dời nhà máy để trả lại nhà đất 420 Nơ Trang Long.

Công ty Vissan được thành lập năm 1970, là một thành viên của SATRA. Tháng 7-2016 Công ty Vissan chuyển sang công ty cổ phần. Trong năm 2019, một số khuyết điểm trong công tác cổ phần hóa, quyết toán vốn giá trị vốn nhà nước, quản lý, sử dụng nhà đất... của Công ty Vissan đã được chỉ ra qua công tác thanh tra, kiểm toán.

Đối với nhà đất 125 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM), TP thống nhất với phương án của Bộ Tài chính giữ lại tiếp tục sử dụng theo quy hoạch nhà đất 125 Hai Bà Trưng của Viễn thông TP.HCM. Khuôn viên nhà đất này có công trình Bưu điện TP.HCM thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa.

Nhà đất 125 Hai Bà Trưng nhìn từ trên cao. Trong đó có công trình Bưu điện TP.HCM thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhà đất 125 Hai Bà Trưng nhìn từ trên cao. Trong đó có công trình Bưu điện TP.HCM thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sắp xếp hàng chục nhà đất công

Đồng thời, TP đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với phần diện tích còn lại của Bưu điện TP.HCM, bảo đảm xử lý tổng thể khu đất 125 Hai Bà Trưng theo quy hoạch chung của TP.

Bưu điện TP.HCM từ lâu luôn là lựa chọn tham quan của du khách khi đến TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bưu điện TP.HCM từ lâu luôn là lựa chọn tham quan của du khách khi đến TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà đất công, nhà đất Vụ công tác phía Nam của Tòa án nhân dân tối cao (124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa) sẽ để lại cho Tòa án nhân dân TP quản lý. Đổi lại, TP.HCM sẽ bố trí ngân sách để xây dựng trụ sở Vụ Công tác phía Nam của Tòa án nhân dân tối cao tại số 26 Lê Thánh Tôn - hiện là trụ sở Tòa gia đình và người chưa thành niên của Tòa án nhân dân TP - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trong kế hoạch sắp xếp, xử lý nhà đất công, nhà đất Vụ công tác phía Nam của Tòa án nhân dân tối cao (124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa) sẽ để lại cho Tòa án nhân dân TP quản lý. Đổi lại, TP.HCM sẽ bố trí ngân sách để xây dựng trụ sở Vụ Công tác phía Nam của Tòa án nhân dân tối cao tại số 26 Lê Thánh Tôn - hiện là trụ sở Tòa gia đình và người chưa thành niên của Tòa án nhân dân TP - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Nhà đất số 25 Ngô Thời Nhiệm cũng được chủ tịch UBND TP giao các sở ngành tham mưu, đề xuất phương án xử lý hiệu quả, khả thi. Khu đất này kể từ khi được trả từ báo Sài Gòn Tiếp Thị về cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư quản lý nhiều năm qua vẫn chưa có phương án xử lý hiệu quả - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Nhà đất số 25 Ngô Thời Nhiệm cũng được chủ tịch UBND TP giao các sở ngành tham mưu, đề xuất phương án xử lý hiệu quả, khả thi. Khu đất này kể từ khi được trả từ báo Sài Gòn Tiếp Thị về cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư quản lý nhiều năm qua vẫn chưa có phương án xử lý hiệu quả - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ngoài các nhà đất công trên, chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo công tác sắp xếp lại, xử lý nhiều nhà đất công khác như: nhà đất 240 Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận), nhà đất 231 Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), 249 Lương Định Của (TP Thủ Đức), 16 Trương Định...

Chỉnh trang Bưu điện TP sai quy địnhChỉnh trang Bưu điện TP sai quy định

TT - Đơn vị quản lý tòa nhà Bưu điện TP chưa xin ý kiến của UBND TP khi thực hiện sửa chữa tòa nhà vốn nằm trong danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên