Tag: thụ tinh nhân tạo

Người mẹ U50 sinh con sau 18 năm hiếm muộn

18 năm hiếm muộn với 5 lần thai lưu, 3 lần mang thai ngoài tử cung, cuối cùng chị L.T.T.H. (45 tuổi, trú tại Ninh Bình) cũng đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Giấc mơ ẵm bồng từ phòng thí nghiệm

TTCT - Công nghệ mới ngày nay lại mang lại một cuộc cách mạng mới - cho phép phụ nữ, và cả nam giới, có em bé như mong muốn vào thời điểm họ muốn.

Bát nháo mua bán trứng, tinh trùng - Kỳ 3: Hệ lụy sức khỏe, nguy cơ hôn nhân cận huyết

Hiến trứng, tinh trùng dần bị biến tướng, chuyển sang hình thức mua bán công khai thông qua "cò".

Trung Quốc: Phụ nữ độc thân sẽ được đông lạnh trứng và thụ tinh nhân tạo?

Lo ngại về sụt giảm dân số, các cố vấn đặc biệt của Chính phủ Trung Quốc đề xuất cho phụ nữ độc thân được đông lạnh trứng và thực hiện thụ tinh nhân tạo (IVF).

'Cô bé ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam bước vào tuổi 25

Một trong ba bé 'ống nghiệm' đầu tiên của Việt Nam, Lưu Tuyết Trân, chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ đúng đêm 30-4-1998.

Thu Trang tiết lộ kế hoạch sinh thêm cặp con gái bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Thu Trang bất ngờ chia sẻ đã cùng chồng lên kế hoạch sinh thêm cặp con gái trước khi bắt tay làm phim về đề tài hiếm muộn trong 'Con Nhót mót chồng''.

Hiến tinh trùng bừa bãi làm tăng nguy cơ loạn luân vô ý

Một người đàn ông Hà Lan đã làm "cha sinh học" của 550 đứa trẻ nhưng vẫn tiếp tục hiến tinh trùng trên toàn thế giới.

Trì hoãn dự định có con có thể làm giảm cơ hội mang thai

TTO - Dời dự định có con quá lâu có thể làm giảm mạnh khả năng thành công trong y học hiếm muộn. Tuổi tác của người mang thai đóng một vai trò quan trọng, theo dữ liệu của Hội Thụ tinh trong ống nghiệm (Hội IVF) Đức.

Vào 'trạm vũ trụ chuyển tiếp con người'

TTO - Nơi các em bé ống nghiệm còn trong giai đoạn ngủ đông được ví như "trạm không gian vũ trụ chuyển tiếp con người từ nơi nào đó tới thế giới loài người".

'Ươm mầm hạnh phúc 2022' điều trị miễn phí cho 80 cặp vợ chồng hiếm muộn

TTO - Chương trình “Ươm mầm hạnh phúc 2022” với chủ đề “Gọi nắng về ươm mầm xanh” sẽ nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 8-11 đến 22-11, và chính thức bắt đầu quá trình điều trị hiếm muộn từ ngày 5-12 tại 4 cơ sở thuộc hệ thống IVFMD.