02/11/2023 22:26 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan hạnh phúc với màn chào đón của học sinh Amsterdam

Suốt 1 tiếng ở Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cười không ngớt, hòa mình với các học sinh khi cùng vẽ tranh và chụp ảnh selfie.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chụp ảnh cùng các học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chụp ảnh cùng các học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 2-11, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã đến thăm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hữu nghị hai nước và xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp của người dân Amsterdam (Hà Lan).

Từ sớm, trước khi ông Mark Rutte đến, các bạn học sinh xếp thành hai hàng dài từ sảnh, trên tay cầm hoa tulip - biểu tượng của đất nước Hà Lan - để chào đón Thủ tướng Mark Rutte. Nhà lãnh đạo Hà Lan tươi cười, vẫy tay chào đáp lại khi đến nơi.

Không khí trở nên sôi động hơn nữa khi ông đến hội trường, nơi hàng trăm bạn học sinh, giáo viên nhà trường đã đợi sẵn và đón ông bằng những tràng pháo tay không ngớt.

Với sự tinh nghịch nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho vị khách quý, một video ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của ông Mark Rutte do chính các bạn học sinh dựng đã được phát sau đó. Thủ tướng Hà Lan bật cười trước màn chào đón "có 1 không 2" này.

Nhà lãnh đạo Hà Lan sau đó lắng nghe các câu hỏi từ học sinh và say mê giải đáp suốt buổi.

Ông vui vẻ chụp ảnh selfie cùng các học sinh, vẫy tay chào và cảm ơn những tình cảm, năng lượng tuổi trẻ đã dành cho ông trước khi cùng các bạn tô màu tranh tường. Bức tranh là logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hà Lan, có hình hoa sen và hoa tulip cách điệu.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến thăm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chiều 2-11, ngay trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến thăm Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chiều 2-11, ngay trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao - Ảnh: DANH KHANG

Những tràng pháo tay, reo hò của gần 200 bạn học sinh đã làm nóng lên không khí hội trường, chào đón Thủ tướng Mark Rutte tới thăm ngôi trường có mối liên kết giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan chiều 2-11 - Ảnh: DANH KHANG

Những tràng pháo tay, reo hò của gần 200 bạn học sinh đã làm nóng lên không khí hội trường, chào đón Thủ tướng Mark Rutte tới thăm ngôi trường có mối liên kết giữa hai nước Việt Nam - Hà Lan chiều 2-11 - Ảnh: DANH KHANG

Buổi chia sẻ kéo dài hơn 1 tiếng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các bạn học sinh với sự thân thiện và gần gũi của nhà lãnh đạo Hà Lan - Ảnh: DANH KHANG

Buổi chia sẻ kéo dài hơn 1 tiếng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng các bạn học sinh với sự thân thiện và gần gũi của nhà lãnh đạo Hà Lan - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Mark Rutte bật cười trước đoạn clip về những khoảnh khắc đời thường vui nhộn do học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dựng và gửi tặng - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Mark Rutte bật cười trước đoạn clip về những khoảnh khắc đời thường vui nhộn do học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam dựng và gửi tặng - Ảnh: DANH KHANG

Sau màn giao lưu hỏi đáp, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vẽ tranh tường cùng các bạn học sinh - Ảnh: DANH KHANG

Sau màn giao lưu hỏi đáp, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vẽ tranh tường cùng các bạn học sinh - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Mark Rutte tươi cười, vẫy tay chào các giáo viên, học sinh Trường Hà Nội - Amsterdam khi ra về - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Mark Rutte tươi cười, vẫy tay chào các giáo viên, học sinh Trường Hà Nội - Amsterdam khi ra về - Ảnh: DANH KHANG

Thủ tướng Hà Lan thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Mark Rutte trao chứng chỉ cho các học viên khoá học luật biển hai học viện của Việt Nam và Hà Lan đồng tổ chức - Ảnh: Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thủ tướng Mark Rutte trao chứng chỉ cho các học viên khóa học luật biển hai học viện của Việt Nam và Hà Lan đồng tổ chức - Ảnh: Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 1 đến 2-11.

Rời Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thủ tướng Hà Lan đã đến thăm Học viện Ngoại giao và phát biểu tại hội thảo bàn tròn "Luật pháp quốc tế và trật tự trên biển" do Học viện Ngoại giao phối hợp với Học viện Clingendael (Hà Lan) tổ chức.

Nhà lãnh đạo Hà Lan cũng trao chứng chỉ cho các học viên khóa học luật biển hai học viện đồng tổ chức.

Nhiều học giả, chuyên gia luật biển Việt Nam và quốc tế đã tham dự hội thảo cùng hơn 140 khách mời, học viên khóa học luật biển và trên 200 sinh viên Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại hội thảo, ông Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và khẳng định rằng Hà Lan, với vai trò "thủ phủ của luật quốc tế" luôn tuân thủ và ủng hộ luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Hà Lan cũng đánh giá cao triển vọng hợp tác hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các hợp tác sẵn có và mở rộng tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Hai Thủ tướng Việt Nam và Hà Lan cùng đạp xe, ngắm Hà Nội vào thuHai Thủ tướng Việt Nam và Hà Lan cùng đạp xe, ngắm Hà Nội vào thu

Giữa tiết trời dễ chịu của mùa thu Hà Nội, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng đạp xe qua một số đường phố, lan tỏa thông điệp sống xanh đến người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên