15/12/2023 17:39 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm quê hương cố Thủ tướng Fukuda, nơi có 12.000 người Việt

Đến tỉnh Gunma, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Fukuda Takeo về quan hệ ASEAN - Nhật Bản: “Từ trái tim đến trái tim”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp các kỹ sư, người lao động Việt Nam tại Công ty Shibata Gousei, tỉnh Gunma - Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp các kỹ sư, người lao động Việt Nam tại Công ty Shibata Gousei, tỉnh Gunma - Ảnh: Dương Giang

Chiều 15-12, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản), bắt đầu các hoạt động Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật.

Cảm ơn tình cảm Gunma dành cho người Việt

Trong buổi chiều, Thủ tướng đã có cuộc thăm và làm việc với tỉnh Gunma, nơi có cộng đồng người Việt Nam 12.000 người đang sinh sống, học tập và làm việc, là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất của tỉnh.

"Gặp ngài ở Hà Nội hồi tháng 10 vừa rồi, tôi có hứa khi có cơ hội đến Nhật Bản vào dịp gần nhất tôi sẽ đến thăm tỉnh Gunma. Hôm nay, tôi đã giữ lời hứa", Thủ tướng nói khi gặp lại thống đốc Gunma, ông Yamamoto Ichita.

Địa điểm đầu tiên Thủ tướng dừng chân ở Gunma là Công ty Shibata Gousei. Đây là doanh nghiệp tiêu biểu về tự động hóa và sản xuất thân thiện môi trường, hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp, gia công ép nhựa, chế tạo khuôn mẫu cho bộ phận nhựa nội thất ô tô.

Công ty có nhiều giải pháp, sản phẩm thân thiện môi trường, giảm phát thải như sản phẩm từ đồ đựng tái chế, đồ đựng phân hủy sinh học (bằng sáng chế về cấu trúc hai lớp, trong đó lớp bên trong là nhựa thông dụng, lớp bên ngoài là nhựa phân hủy sinh học có khả năng phân hủy đến 90%).

Đặc biệt, Công ty Shibata Gousei đang có 30 công nhân, kỹ sư người Việt Nam làm việc, một số giữ vị trí quan trọng.

Thủ tướng vui mừng khi biết có nhiều kỹ sư, nhân viên Việt Nam đang làm việc chăm chỉ tại công ty, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong việc chế tạo thiết bị tự động hóa, chuyển đổi số của công ty, "coi công ty như nhà mình", trong điều kiện làm việc và đãi ngộ tốt.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam gửi lời cảm ơn và mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục tiếp nhận thêm lao động Việt Nam, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các kỹ sư, nhân viên người Việt Nam sinh sống, làm việc thuận lợi, nâng cao tay nghề, được học hỏi những công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Cũng bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thống đốc Yamamoto Ichita cảm ơn Thủ tướng đã đến thăm tỉnh Gunma, cho biết đội ngũ người lao động Việt Nam tại đây đã có đóng góp lớn cho sự phát triển của địa phương.

"Tôi xin thay mặt doanh nghiệp và người dân Gunma cảm ơn những đóng góp của các kỹ sư, lao động Việt Nam", ông Yamamoto Ichita nói và mong muốn được đón những doanh nghiệp Việt Nam đến Gunma cũng như nhiều doanh nghiệp Gunma đã đến đầu tư ở Việt Nam.

"Trao đổi với người lao động tại công ty vừa đến thăm, tôi thấy họ đều vui vẻ, hài lòng với công việc và cuộc sống tại đây. Xin cảm ơn Gunma, cảm ơn ngài thống đốc về tình cảm đã dành cho cộng đồng người Việt Nam ở đây", Thủ tướng đáp lại.

Thủ tướng chia sẻ ông xúc động được đến thăm Gunma bởi đây là nơi địa linh nhân kiệt, quê hương của bốn đời Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có Thủ tướng Fukuda Takeo, người đã để lại câu nói nổi tiếng "từ trái tim đến trái tim" khi vun đắp quan hệ ASEAN - Nhật Bản.

500 sự kiện cho kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Nhật

Trao đổi với thống đốc Gunma và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ Nhật - Việt, chúng ta đã tổ chức khoảng 500 sự kiện.

"Đây có lẽ là một kỷ lục. Không phải hình thức mà rất hiệu quả, thiết thực", ông nói.

Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Gunma, khẳng định thời gian tới sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Đại sứ Nhật kỳ vọng nhiều thành quả tốt đẹp từ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh ChínhĐại sứ Nhật kỳ vọng nhiều thành quả tốt đẹp từ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản sẽ hội đàm trực tiếp tại Tokyo, là cuộc họp cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên