23/04/2019 15:31 GMT+7

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Với mức lương 1,6 triệu USD/năm, ông Lý Hiển Long có thu nhập nhiều gấp 12 lần mức lương của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông lãnh đạo đảo quốc Đông Nam Á đã 14 năm 7 tháng. Đứng thứ hai là lãnh đạo Hong Kong.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel nằm trong số những nhà lãnh đạo được trả lương cao nhất thế giới. Trong ảnh, ông Trump và bà Merkel đến tham dự cuộc họp G7 ở Ý hồi tháng 5-2017 - Ảnh: AP

Trang tin 24/7 Wall Street mới đây công bố danh sách các nhà lãnh đạo thế giới có mức thu nhập "khủng" mà ai cũng ngưỡng mộ. Với số tiền được trả từ 200.000 USD cho tới hơn 1,6 triệu USD, thu nhập hằng năm của các nguyên thủ quốc gia nằm trong top 20 sau đây vượt xa thu nhập của nhiều người ở đất nước của họ.

Nhìn chung, các quốc gia này nằm trong nhóm nước giàu nhất thế giới. Danh sách được xây dựng dựa trên thông tin thu thập từ website các nước, dữ liệu của các tổ chức như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Sách dữ kiện thế giới của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA World Factbook).

Lãnh đạo của các nền quân chủ như Qatar, Brunei, Saudi Arabia đã được lược khỏi danh sách này vì thiếu dữ liệu nhất quán. Trong khi đó, ở các quốc gia như Kuwait, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), mức lương trả cho các lãnh đạo cũng thường không được công khai. 

20. Édouard Philippe

Vị trí: Thủ tướng Pháp.

Mức lương hằng năm: 220.505 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 2.

Thủ tướng Pháp Édouard Philippe (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 10 tháng.

GDP/người: 40.145 USD.

Ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron (nguyên thủ quốc gia) giữ quyền lực cao hơn người đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Édouard Philippe. Mặc dù vậy, ông Philippe vẫn được trả lương không thua kém tổng thống Pháp. Cả 2 nhà lãnh đạo đều có thu nhập nhiều gấp 5 lần GDP bình quân đầu người của Pháp.

19. Jimmy Morales

Vị trí: Tổng thống Cộng hòa Guatemala

Mức lương hằng năm: 227.099 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 3.

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 3 năm 2 tháng.

GDP/người: 7.421 USD

18. Leo Varadkar

Vị trí: Taoiseach (Thủ tướng Ireland)

Mức lương hằng năm: 234.447 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 4.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 9 tháng.

GDP/người: 66.548 USD.

17. Katrín Jakobsdóttir

Vị trí: Thủ tướng Iceland

Mức lương hằng năm: 242.619 USD

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 5.

Thủ tướng Iceland Katrín Jakobsdóttir - Ảnh: AFP/GETTY

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 4 tháng.

GDP/người: 49.704 USD.

16. Stefan Löfven

Vị trí: Thủ tướng Thụy Điển

Mức lương hằng năm: 244.615 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 6.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 4 năm 6 tháng.

GDP/người: 46.519 USD.

15. Lars Løkke Rasmussen

Vị trí: Thủ tướng Đan Mạch.

Mức lương hằng năm: 249.774 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 7.

Thủ tướng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 3 năm 9 tháng.

GDP/người: 46.329 USD.

14. Adrian Hasler

Vị trí: Thủ tướng Liechtenstein

Mức lương hằng năm: 254.660 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 8.

Thủ tướng Liechtenstein Adrian Hasler - Ảnh: BLOOMBERG/GETTY

Thời gian tại nhiệm: 6 năm.

GDP/người: Không có số liệu.

13. Charles Michel

Vị trí: Thủ tướng Bỉ.

Mức lương hằng năm: 262.964 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 9.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 4 năm 5 tháng.

GDP/người: 42.497 USD.

12. Justin Trudeau

Vị trí: Thủ tướng Canada.

Mức lương hằng năm: 267.041 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 10.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 3 năm 5 tháng.

GDP/người: 44.134 USD.

11. Cyril Ramaphosa

Vị trí: Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.

Mức lương hằng năm: 273.470 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 11.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 1 tháng.

GDP/người: 12.317 USD.

10. Xavier Bettel

Vị trí: Thủ tướng Luxembourg

Mức lương hằng năm: 278.035 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 12.

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 5 năm 4 tháng.

GDP/người: 93.891 USD.

Luxembourg là quốc gia nhỏ nhất trong top 10 quốc gia trả lương cho các nhà lãnh đạo cao nhất thế giới. Nếu tiền lương của Thủ tướng Xavier Bettel được chia đều cho 596.992 công dân của nước này, mỗi người sẽ nhận được gần 50 cent (0,5 USD). 

Trong khi mức lương của ông Bettel thấp hơn lãnh đạo nhiều nước, người dân nước này không hề thua kém đất nước nào khác trong danh sách xét về độ giàu có cá nhân thông qua thu nhập bình quân đầu người.

9. Sebastian Kurz

Vị trí: Thủ tướng Áo.

Mức lương hằng năm: 328.584 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 13.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng hồi tháng 2 - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 3 tháng.

GDP/người: 45.478 USD

8. Mohamed Ould Abdel Aziz

Vị trí: Tổng thống Mauritania.

Mức lương hằng năm: 330.000 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 14.

Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 9 năm 8 tháng.

GDP/người: 3.655 USD.

7. Jacinda Ardern

Vị trí: Thủ tướng New Zealand.

Mức lương hằng năm: 339.862 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 15.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 5 tháng.

GDP/người: 35.244 USD

6. Angela Merkel

Vị trí: Thủ tướng Đức.

Mức lương hằng năm: 369.727 USD

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 16.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 13 năm 4 tháng.

GDP/người: 46.719 USD.

5. Scott Morrison

Vị trí: Thủ tướng Úc.

Mức lương hằng năm: 378.415 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 17.

Thủ tướng Úc Scott Morrison - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 7 tháng.

GDP/người: 46.554 USD.

4. Donald Trump

Vị trí: Tổng thống Mỹ.

Mức lương hằng năm: 400.000 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 18.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 2 năm 2 tháng.

GDP/người: 54.440 USD.

Mức lương cả năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều gấp 7 lần GDP bình quân đầu người của Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không thật sự mang về nhà số tiền này vì ông đã cam kết sẽ quyên góp toàn bộ số lương của mình cho các quỹ từ thiện...

3. Ueli Maurer

Vị trí: Tổng thống Thụy Sĩ.

Mức lương hằng năm: 482.958 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 19.

Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 3 tháng.

GDP/người: 56.473 USD.

2. Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga)

Vị trí: Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong.

Mức lương hằng năm: 568.400 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 20.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 1 năm 9 tháng.

GDP/người: 57.081 USD.

1. Lý Hiển Long

Vị trí: Thủ tướng Singapore.

Mức lương hằng năm: 1.610.000 USD.

Thủ tướng Singapore lãnh lương lãnh đạo cao nhất thế giới: 1,6 triệu đô - Ảnh 21.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh: AFP

Thời gian tại nhiệm: 14 năm 7 tháng.

GDP/người: 86.810 USD.

Theo báo USA Today, người đứng đầu chính phủ Singapore hiện tại, Thủ tướng Lý Hiển Long (Lee Hsien Loong), có thu nhập nhiều gấp 20 lần GDP bình quân đầu người của nước này. Với mức lương 1,6 triệu USD/năm, ông Lý có thu nhập nhiều gấp 12 lần mức lương của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vậy với mức lương cao như vậy, nó mang lại lợi ích gì cho người dân Singapore? Người dân đảo quốc sư tử này biết chắc 1 điều rằng: Không ai có thể đút lót lãnh đạo của họ!

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI, lần đầu được công bố vào năm 1995) của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) cho thấy Singapore có tiềm năng là quốc gia ít xảy ra tình trạng tham nhũng nhất thế giới. Mức lương cao như vậy có thể được lý giải một phần vì chi phí sinh hoạt cao ở Singapore: Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống.

Lương tối thiểu tăng giúp kìm hãm tỉ lệ tự tử ở Mỹ Lương tối thiểu tăng giúp kìm hãm tỉ lệ tự tử ở Mỹ

TTO - Một nghiên cứu mới đây của Mỹ đề xuất một chiến lược hạn chế các vụ tự tử khi tiết lộ rằng tỉ lệ tự tử tăng chậm hơn ở những tiểu bang nâng mức tiền lương tối thiểu.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên