25/11/2023 20:31 GMT+7

Thủ tướng Slovakia cảnh báo chiến sự Ukraine kéo dài đến năm 2030

Thủ tướng Slovakia khẳng định cuộc chiến tại Ukraine vẫn sẽ bế tắc đến năm 2030 nếu hai bên không chịu vào bàn đàm phán.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) bắt tay người đồng cấp Cộng hòa Czech Petr Fiala trong cuộc hội đàm hôm 24-11 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (trái) bắt tay người đồng cấp Cộng hòa Czech Petr Fiala trong cuộc hội đàm hôm 24-11 - Ảnh: AFP

Báo Kyiv Post ngày 25-11 dẫn lời nhận định của Thủ tướng Slovakia Robert Fico như sau: "Cuộc xung đột [ở Ukraine] đang bế tắc và sẽ ở trong tình trạng này đến năm 2029, 2030.

Thà đàm phán trong 10 năm hòa bình hoặc với các cuộc giao tranh bị tạm ngừng hơn là chờ đến 10 năm sau mới tiến vào bàn đàm phán mà không có kết quả nào. Điều duy nhất có được khi đó là thêm 500.000 - 600.000 người chết".

Phát biểu trên được ông Fico đưa ra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala hôm 24-11.

Từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, cả Czech và Slovakia đều tiếp nhận dòng người tị nạn từ Ukraine và cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, hai nước này lại đang bất đồng với nhau quanh việc có tiếp tục viện trợ hay không.

Ngay sau khi lên nắm quyền hồi cuối tháng 10, nội các do ông Fico đứng đầu đã hủy gói viện trợ trị giá 44 triệu USD được Chính phủ Slovakia tiền nhiệm lên kế hoạch. Đây chính là một trong những lời hứa được ông Fico đưa ra trong chiến dịch tranh cử trước đó.

Thủ tướng Slovakia kiên quyết rằng đất nước của ông sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, song sẽ không phản đối các nước khác tiếp tục làm điều ấy.

"Nếu Cộng hòa Czech hay bất kỳ nước nào trên thế giới hoặc ở châu Âu quyết định viện trợ quân sự cho Ukraine, chúng tôi sẽ không chỉ trích".

Bình luận về vấn đề trên, ông Fiala khẳng định: "Tôi tin rằng [việc viện trợ Ukraine] vẫn còn có lý khi Kiev cần sự giúp đỡ của chúng ta để tiếp tục những nỗ lực quả cảm".

Sau hơn 21 tháng, cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang trong thế bất phân thắng bại. Cuộc phản công từng rất được mong đợi của quân đội Kiev hiện bị một bộ phận đông đảo trong giới quan sát đánh giá tiến triển chậm.

Trong khi đó, mùa đông đang đến gần, khiến mọi nỗ lực tiến công từ cả hai phía đều khó khăn. Matxcơva được dự đoán sẽ tăng cường không kích các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là những cơ sở năng lượng, như đã làm vào mùa đông năm 2022.

Xung đột Nga - Ukraine đã có thể kết thúc từ mùa xuân 2022?Xung đột Nga - Ukraine đã có thể kết thúc từ mùa xuân 2022?

Nghị sĩ David Arakhamia của Ukraine thừa nhận Nga đã sẵn sàng ngừng giao tranh với điều kiện Ukraine giữ thái độ trung lập, song Kiev không có sự tin tưởng, còn phương Tây đã khuyên họ nên tiếp tục cuộc chiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên