15/05/2024 11:19 GMT+7

Tiếc cho Kiatisak!

Đến với CLB giàu tham vọng như Công An Hà Nội với bao kỳ vọng, nhưng HLV Kiatisak Senamuang đã phải nói lời chia tay sớm vào hôm qua (14-5), dù V-League 2023-2024 còn 8 vòng đấu nữa mới kết thúc.

HLV Kiatisak khi dẫn dắt CLB Công An Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỨC

HLV Kiatisak khi dẫn dắt CLB Công An Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỨC

Kiatisak đã có một sự nghiệp thi đấu rực rỡ, nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Nhưng ở góc độ cầm quân, cựu danh thủ Thái Lan này lại không thành công như mong đợi. Đặc biệt là sau 4 lần thất bại ở Việt Nam với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, 3 lần) và Công An Hà Nội (CAHN).

Thất bại ở "lò xay HLV"

Được thi đấu và làm việc ở môi trường toàn cầu thủ giỏi như đương kim vô địch CAHN là niềm mơ ước của bao HLV và cầu thủ. Nhưng để tồn tại tại đây, đó cũng là câu chuyện không hề đơn giản với các nhà cầm quân. Điều này do áp lực phải đưa đội thi đấu thành công là rất lớn.

HLV Kiatisak đã là nhà cầm quân thứ 5 phải nói lời chia tay CLB CAHN chỉ trong vòng 17 tháng qua kể từ khi đội bóng ngành công an giành quyền lên chơi ở V-League 2023. Trước đó là 4 HLV Paulo Foiani, Flavio Cruz (Brazil), Trần Tiến Đại và Gong Oh Kyun (Hàn Quốc). Điều đáng nói là không ai trong số 5 HLV trên tồn tại quá 4 tháng. Thậm chí chỉ làm việc chưa đầy 2 tháng như HLV Gong Oh Kyun, cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, sau 4 trận chỉ hòa và thua ở V-League 2023-2024. Nghĩa là các HLV gần như không có cơ hội sửa sai khi mắc sai lầm trong huấn luyện hoặc cầm quân.

Chia tay HLV Gong Oh Kyun, CLB CAHN chọn Kiatisak. Nói chính xác là điều chuyển anh từ CLB LPBank HAGL về Hà Nội do hai đội bóng có chung nhà tài trợ. Với chuyên môn tốt của mình, HLV Kiatisak được đặt niềm tin không chỉ đưa đội bảo vệ ngôi vô địch V-League mà còn hướng đến đấu trường châu lục. Từ nửa sau bảng xếp hạng, Zico Thái đưa CLB CAHN vươn lên vị trí thứ 2 chỉ sau Nam Định. Có thời điểm, CLB CAHN chỉ kém đối thủ 4 điểm.

Nhưng việc CLB CAHN thi đấu trồi sụt, đặc biệt là 2 trận thua liên tiếp trước Nam Định (vòng 16) và Quảng Nam (vòng 17) đã khiến khoảng cách nâng lên 8 điểm hiện tại. Đây là một khoảng cách mà CAHN khó có thể đuổi kịp đội đầu bảng Nam Định. Và chia tay là điều không thể khác với HLV Kiatisak.

Nỗi niềm ở CLB CAHN

Sau 2 lần không đưa CLB HAGL giành danh hiệu nào vào năm 2006 và 2010, HLV Kiatisak trở lại phố núi vào cuối năm 2020. Bầu Đức khi đó muốn Kiatisak mang về cúp vô địch V-League 2021 nhân kỷ niệm 20 năm làm bóng đá của mình.

HLV Kiatisak đã đưa CLB HAGL chơi thăng hoa với 11 trận bất bại. Trong đó có đến 9 chiến thắng, để dẫn đầu V-League 2021. Nhưng khi CLB HAGL sắp trở thành nhà vô địch lượt đi thì giải phải dừng đột ngột vì dịch COVID-19 và sau đó là hủy giải đấu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không công nhận đội dẫn đầu vô địch. Đó là cú sốc không chỉ với HLV Kiatisak mà còn với bầu Đức khi đã chuẩn bị mọi thứ cho lễ ăn mừng.

Ở lại HAGL chỉ để đưa đội trụ hạng khi mà đội hình ngày càng mất dần ngôi sao là một nỗi buồn với HLV Kiatisak trong hai mùa 2022 rồi 2023. Nhưng vì tình nghĩa với bầu Đức, Kiatisak vẫn ở lại. Thậm chí, khi bầu Đức muốn Kiatisak đến CLB CAHN, anh thoáng ngập ngừng rồi vẫn đồng ý. Ý tốt của bầu Đức là muốn Kiatisak được dẫn dắt một CLB xứng tầm, đủ sức đua vô địch V-League thay vì mòn mỏi trụ hạng như HAGL. Ngay cả khi Kiatisak thất bại ở CLB CAHN, bầu Đức sẵn sàng dang tay đón anh trở lại.

Nhưng với một HLV từng trải như Kiatisak, anh hiểu điều gì chờ đợi mình ở phía trước nếu không thành công. Và quả thật, sau tuần trăng mật với những chiến thắng cùng CLB CAHN, HLV Kiatisak đã không thể giúp CLB CAHN cải thiện khoảng cách trước đội đầu bảng Nam Định. Thậm chí là ngày càng bị bỏ lại xa hơn. Dù đang đứng nhì bảng, CLB CAHN chỉ hơn hai CLB đang xếp thứ 3 và thứ 4 là Bình Định và Bình Dương đúng 1 điểm. Đó là điều khiến HLV Kiatisak buộc phải dừng lại.

Nhưng ngay cả khi trở về Pleiku như lời bầu Đức trước đó, HLV Kiatisak cũng không có chỗ cho mình. Bởi CLB HAGL đang rất ổn với chuỗi 9 trận bất bại dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Vì thế, trở về Thái Lan là lựa chọn cuối cùng.

* CLB CAHN đã quyết định bổ nhiệm giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại làm HLV tạm quyền trong 2 trận đấu trên sân khách với CLB B.Bình Dương (vòng 19, ngày 17-5) và CLB TP.HCM (vòng 20, ngày 21-5) trong khi tìm HLV mới.

Báo Thái Lan: Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA GamesBáo Thái Lan: Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games

Ngay sau khi HLV Kiatisak Senamuang nói lời chia tay CLB Công An Hà Nội, tờ Siamsport (Thái Lan) đã đưa thông tin về bến đỗ mới của chiến lược gia này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên