15/08/2013 07:02 GMT+7

Tiêu nước quá chậm, hơn 100ha lúa bị ngập úng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Theo phản ảnh của bà con nông dân xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), sau cơn bão số 6 vừa qua kèm mưa lớn, xã này có hơn 100ha lúa mùa đang làm đòng, trổ bông bị ngập úng kéo dài nhiều ngày, gây thiệt hại lớn cho bà con.

URBoyEpY.jpgPhóng to
Ruộng lúa của bà con nông dân xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị ngập úng nhiều ngày - Ảnh: Hà Đồng

Ngày 14-8, chúng tôi về xã Ngọc Lĩnh khi bà con nông dân nơi đây chỉ biết nhìn những thửa ruộng ngập úng lâu ngày, cây lúa đang thời kỳ làm đòng, trổ bông trở nên mềm oặt, thâm sì mà không khỏi lo âu. Bà Đậu Thị Đoàn, một người dân ở thôn 8, xã Ngọc Lĩnh, than thở: “Gia đình tôi có ba sào lúa đang thời kỳ làm đòng, trổ bông bị chìm trong nước lũ suốt năm ngày (từ ngày 8 đến 12-8). Một nửa diện tích trong số này coi như bị mất trắng rồi”.

Theo bà con ở đây, ngập úng kéo dài nhiều ngày trên diện tích lúa mùa ở xã Ngọc Lĩnh là do đơn vị thi công đắp bờ chặn dòng, để thi công dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu úng sông Kênh Than gây ra. Trong quá trình triển khai dự án này, đơn vị thi công đã đắp nhiều bờ chắn ngang sông Kênh Than. Đến mùa mưa lũ hoặc lúc mưa lớn gây ngập úng trên ruộng lúa nhưng đơn vị thi công đã triển khai việc tiêu úng quá chậm. Sau đó, được sự chỉ đạo của UBND huyện, đơn vị thi công mới đưa máy móc về khơi thông dòng chảy để tiêu úng, nhưng nước lũ sau đó rút chậm khiến nhiều diện tích lúa mùa của bà con nông dân bị mất trắng.

Chiều 14-8, ông Nguyễn Văn Dương - phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - cho biết nguyên nhân gây ra ngập úng là do lượng mưa lớn từ bão số 6. Ngoài ra, việc thi công dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu úng sông Kênh Than cũng có ảnh hưởng đến việc tiêu úng. Theo ông Dương, khoảng 5-7 ngày tới UBND huyện sẽ đánh giá lại diện tích lúa bị ngập úng để xác định diện tích và mức độ thiệt hại. Khi xác định được thiệt hại do thiên tai gây ra trên diện tích lúa mùa ở xã Ngọc Lĩnh, UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ bà con nông dân theo quy định của Nhà nước. Còn nếu việc ngập úng do đơn vị thi công dự án nói trên gây ra thì UBND huyện sẽ yêu cầu đơn vị này phải đền bù thiệt hại cho bà con nông dân.

Xây nhà lấn sông gần trụ sở UBND xã. Hơn một năm qua, người dân ở xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) rất bức xúc khi cửa hàng vật liệu xây dựng Phước Dư ở ấp Nguyễn Cử xây dựng lấn sông và vi phạm lộ giới đường bộ nhưng không bị xử lý.

Theo nhiều người sử dụng tàu bè qua lại khu vực này, căn nhà làm cửa hàng vật liệu xây dựng nói trên nằm ngay ngã ba Rạch Cái Vừng (chảy ra sông Cần Lố), gây khuất tầm nhìn của người lái tàu, ghe, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn. Đáng nói là cửa hàng vật liệu xây dựng này chỉ cách UBND xã Nhị Mỹ chưa tới 50m.

Theo một cán bộ đang công tác tại UBND xã Nhị Mỹ, trước đây ông Đặng Phước Dư, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nói trên, đã được cấp một nền nhà tái định cư và ông ký cam kết sẽ di dời cửa hàng này nhưng sau đó không thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Đức, chủ tịch UBND xã Nhị Mỹ, cho biết sẽ xin ý kiến huyện Cao Lãnh để có hướng xử lý buộc ông Dư di dời cửa hàng nói trên.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên