13/07/2022 06:05 GMT+7

Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tọa đàm về nghị quyết 54; Ôtô mới nối đuôi nhau nhập về Việt Nam; Long An thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế tại các trung tâm y tế; Nam Bộ giảm mưa, Bắc Bộ mưa diện rộng... là những tin đáng chú ý hôm nay.

Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm thuế đối với xăng dầu theo quy định; nghiên cứu phương án giảm các loại thuế khác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh VGP

Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

"Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh, giảm thuế đối với xăng dầu theo quy định. Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế khác để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp". 

Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, tại cuộc họp của hội đồng diễn ra chiều 12-7.

Theo Phó thủ tướng, muốn hỗ trợ để giảm giá thì phải có ngân sách nhà nước, nếu không có ngân sách thì phải có công cụ thuế. Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng công cụ này phải hết sức thận trọng, phải để dành, tạo dư địa xử lý tình huống khi thật sự khó khăn.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương chủ động, tích cực theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là mặt hàng thiết yếu xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, điều hành giá xăng dầu chủ động, kịp thời, hiệu quả; tìm các nguồn cung xăng dầu có giá trị ưu đãi hơn. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất xăng dầu để bảo đảm sản xuất, tạo nguồn cung và tạo dự trữ trong nước để bình ổn giá.

Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tọa đàm về nghị quyết 54

Chiều nay (13-7), Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức tọa đàm "Đề xuất và kiến nghị một số vấn đề triển khai nghị quyết số 54" nhằm phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai. 

Tham dự và cùng trao đổi có Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP cùng Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, hiệu trưởng các trường...

Dưới góc nhìn khoa học, tọa đàm sẽ làm rõ hơn những hạn chế, vướng mắc và kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54, phù hợp cho sự phát triển của TP.HCM. 

Bên cạnh đó, tọa đàm sẽ ghi nhận những ý kiến từ các nhà khoa học, nhà quản lý, các bên liên quan trong thực thi 5 nội dung chính từ nghị quyết gồm: đất đai; đầu tư; tài chính - ngân sách nhà nước; cơ chế ủy quyền và thu nhập cán bộ, công chức. 

Trước đó, ngày hôm qua (12-7), UBND TP cũng đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo tổng kết đối với nghị quyết này.

Ôtô mới nối đuôi nhau nhập về Việt Nam

Khủng hoảng thiếu hụt linh kiện khiến sản lượng xe nhập về Việt Nam không đạt như kỳ vọng, nhiều hãng xe vẫn cố gắng đàm phán với nhà sản xuất "chắt chiu" từng lô xe để cung ứng thị trường Việt Nam. 

Trong tháng 7, có đến 3 mẫu xe từ các hãng được ra mắt khách hàng như Ford Everest, Audi A8L, Isuzu Mu-X giá từ 1,2 - 6 tỉ đồng/chiếc.

Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 2.

Audi A8L 2022

Theo các doanh nghiệp, nguồn cung ôtô giảm mạnh trong thời gian vừa qua khiến thị trường giá bán liên tục được "bơm thổi", khách có tiền cũng phải đợi 2-4 tháng mới nhận được xe. Tình trạng thiếu chip bán dẫn cùng việc đứt gãy chuỗi cung ứng khiến sản lượng xe sản xuất tại nhà máy trong khu vực bị sụt giảm.

Ông Trần Tấn Trung - tổng giám đốc nhà phân phối Audi tại Việt Nam - cho biết ngành ôtô toàn cầu khó khăn khiến lượng xe Audi chính hãng phân bổ về Việt Nam bị giới hạn nhất định. 

Do đó, mỗi mẫu xe được ra mắt là có khách hàng đặt mua. Lấy ví dụ, mẫu Audi A8L nhập khẩu dự kiến bán khoảng 6 tỉ đồng/chiếc, tuy nhiên 75% lượng xe đã có khách mua.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp kinh doanh ôtô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 63.731 xe các loại. Tổng lượng ôtô nhập khẩu giảm 21,4% về lượng và giảm 14,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Long An thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế tại các trung tâm y tế

Hiện nay, một số trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Long An có tình trạng thiếu một số loại thuốc và vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở, gây khó khăn trong công tác điều trị cho bệnh nhân.

Khi Long An tổ chức phê duyệt và đấu thầu, không có đơn vị tham gia do yêu cầu về giá và các quy định khác theo thông tư số 15 không bảo đảm.

Việc tổ chức mua sắm thuốc, vật tư y tế thời gian qua còn chậm do tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Từ đầu năm 2022 đến nay, một số bệnh có xu hướng gia tăng như bệnh về tim mạch, các bệnh đường hô hấp và gần đây là bệnh sốt xuất huyết (tăng hơn 2,4 lần so với năm 2021). Từ đó, áp lực bệnh tăng, nhu cầu sử dụng thuốc cũng tăng theo.

UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ đàm phán giá và đấu thầu tập trung cấp quốc gia có kết quả kịp thời, đúng tiến độ để đơn vị chủ động trong việc sử dụng, mua sắm tại địa phương; gia hạn hay cấp mới đối với số đăng ký hết hạn trong năm 2020-2021 để doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc đảm bảo việc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh...

Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 3.
Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 4.
Tin sáng 13-7: Nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp - Ảnh 5.
Tin COVID-19 chiều 12-7: Cả nước 873 ca mới, Quảng Ninh có một người tử vong Tin COVID-19 chiều 12-7: Cả nước 873 ca mới, Quảng Ninh có một người tử vong

TTO - Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.756.254 ca COVID-19, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.530 ca nhiễm).

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên