01/02/2024 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 1-2: Metro số 1 tiếp tục chạy thử toàn tuyến; Cảnh báo 5 chiêu lừa dịp Tết

Một số tin tức đáng chú ý: Metro số 1 tiếp tục chạy thử toàn tuyến gần 20km; Cảnh báo 5 chiêu lừa phổ biến dịp Tết; Giao bổ sung gần 30.700 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Hình ảnh bên trong chuyến chạy thử nghiệm toàn tuyến đầu tiên của metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hình ảnh bên trong chuyến chạy thử nghiệm toàn tuyến đầu tiên của metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Metro số 1 tiếp tục chạy thử toàn tuyến gần 20km

Sau lần đầu tổ chức thành công, các đoàn tàu metro số 1 tiếp tục được chạy thử nghiệm toàn tuyến (gần 20km) vào ngày 1-2.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, các đoàn tàu metro sẽ chạy từ ga Suối Tiên đến Bến Thành và ngược lại. Dịp này có đến 7 chuyến tàu metro được chạy thử nghiệm toàn tuyến, các hành khách trên tàu là người dân TP.HCM và các kiều bào, văn nghệ sĩ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, các nhà thầu đã tổ chức những bước thử nghiệm, chạy thử nghiệm một số đoạn ngắn. Việc thử nghiệm cũng được chia thành nhiều giai đoạn, từ thử nghiệm tĩnh, động đến thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp.

Việc tiếp tục chạy thử nghiệm toàn tuyến là công tác quan trọng, đánh dấu cột mốc tiến đến hoàn thiện tuyến metro số 1 và đưa vào khai thác chính thức trong thời gian tới.

Dịp Tết, cảnh giác 5 chiêu lừa "cũ rích" nhưng nhiều người dính bẫy

Ảnh: Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ảnh: Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31-1 phát cảnh báo về 5 chiêu lừa đảo trực tuyến có khả năng được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

5 chiêu lừa phổ biến gồm: lừa đảo mua vé máy bay, du lịch giá rẻ dịp lễ, Tết; lừa đảo việc làm thêm trên mạng xã hội; giả danh công an, luật sư hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã mất; lừa đảo vay tiền qua app tín dụng đen và lừa "nhận quà trúng thưởng".

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo giá siêu rẻ và ưu đãi lớn. Khi có nhu cầu mua vé máy bay, nên trực tiếp đặt vé qua website chính của hãng hàng không hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài.

Cạnh đó, cẩn trọng với các lời giới thiệu việc làm trên mạng xã hội; cần tìm hiểu kỹ, không nên quá tin tưởng vào những đề nghị hấp dẫn, công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng...

Ngoài ra không truy cập vào các đường link lạ hoặc tải các ứng dụng lạ; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng nào qua mọi hình thức. Cần thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin về an toàn không gian mạng; luôn cảnh giác với những lời mời chào trên mạng xã hội...

Giao bổ sung gần 30.700 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định số 117/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Theo đó giao bổ sung 30.683,441 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) tại các phụ lục kèm quyết định số 117/QĐ-TTg.

Đồng thời, giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV cho từng dự án của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tại phụ lục kèm theo quyết định số 117/QĐ-TTg.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025, danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công, chi tiết danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án theo quy định; sử dụng vốn ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Khẩn trương cấp phát gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết

Cấp phát gạo của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: TTXVN

Cấp phát gạo của Chính phủ hỗ trợ hộ nghèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: TTXVN

Tin tức từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, đến ngày 31-1, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc cấp phát gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tết năm nay, Sóc Trăng được Chính phủ xuất cấp 3.545 tấn gạo cho hộ nghèo và cận nghèo ở các địa phương. Việc phân bổ gạo được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với địa phương khẩn trương cấp phát liên tục từ ngày 24-1 đến hết ngày 31-1.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Võ Thanh Quang, ngoài hơn 3.545 tấn gạo của Chính phủ trị giá gần 53 tỉ đồng, lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền, hội đoàn thể, địa phương còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm ngàn phần quà (trị giá ít nhất 500.000 đồng/phần quà) để trao tặng cho người dân khó khăn, tổng số tiền vận động hỗ trợ trong dịp Tết là trên 40 tỉ đồng.

TP.HCM bổ sung lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng

Trong tương lai gần, TP.HCM xây dựng trụ sở Trung tâm cấp cứu 115 tại huyện Bình Chánh và phát triển mạng lưới cấp cứu tại 4 khu vực - Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115

Trong tương lai gần, TP.HCM xây dựng trụ sở Trung tâm cấp cứu 115 tại huyện Bình Chánh và phát triển mạng lưới cấp cứu tại 4 khu vực - Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115

Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp từ nay đến năm 2030.

Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, số cuộc gọi vào đầu số 115 đã tăng từ 7.905 cuộc năm 2014 đến hơn 414.000 cuộc vào năm 2021; nhu cầu cấp cứu của người dân luôn vượt quá khả năng đáp ứng của mạng lưới cấp cứu, có rất nhiều người bệnh cấp cứu đã không được tiếp cận cấp cứu ban đầu bởi mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Sở Y tế TP.HCM sẽ khẩn trương rà soát, nghiên cứu và tổng hợp, bổ sung xây dựng mạng lưới tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng tham gia cấp cứu ngoại viện. Lực lượng này gồm bác sĩ gia đình, dân quân tự vệ, công đoàn, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, thành viên của tổ chức tôn giáo…

Trong đó sẽ nghiên cứu cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, động viên người dân tham gia hoạt động cấp cứu đơn giản và ít gây phiền hà. Đồng thời, kịp thời khen thưởng, tuyên dương người dân tham gia sơ cấp cứu ngoại viện hiệu quả, cứu sống người bị nạn, người bệnh; có quy định bảo vệ, tránh gây phiền hà cho người dân tham gia.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 1-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 1-2: Metro số 1 tiếp tục chạy thử toàn tuyến; Cảnh báo 5 chiêu lừa dịp Tết- Ảnh 7.

Tin tức sáng 1-2: Metro số 1 tiếp tục chạy thử toàn tuyến; Cảnh báo 5 chiêu lừa dịp Tết- Ảnh 8.

Rầm rộ chiêu trò lừa đảo mạng Rầm rộ chiêu trò lừa đảo mạng 'ăn theo' mùa Tết

Những ngày cận Tết, thông tin quảng cáo, tuyển dụng việc làm thêm liên tục được đăng tải rầm rộ tại các nhóm tìm việc online. Kẻ lừa đảo dùng nhiều số điện thoại, tài khoản mạng xã hội đánh vào ham muốn nhanh kiếm được tiền của nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên