14/07/2023 06:33 GMT+7

Tin tức sáng 14-7: Đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam; Thu giấy phép 3 công ty lao động

Một số tin tức đáng chú ý: Thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; 3 công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài bị thu hồi giấy phép; TP.HCM chọn ra nhiều quà tặng lưu niệm du lịch.

Người lao động làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Người lao động làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

6 tháng, gần 500.000 người hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong nửa đầu năm 2023, hai ngành bảo hiểm xã hội và lao động - thương binh và xã hội đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho gần 500.000 lao động.

Cụ thể, có trên 490.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp và gần 9.100 người được hỗ trợ học nghề.

Ngoài ra, những người tham gia được chi trả đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh thu nhập, việc làm vẫn còn ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Hết tháng 6-2023, có gần 14,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 495.000 người so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, đến nay đã có khoảng 30,7% lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3 công ty đưa lao động đi làm việc nước ngoài bị thu hồi giấy phép

Tin tức từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết bộ này vừa ban hành các quyết định thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 3 doanh nghiệp từ ngày 4-7.

Gồm Công ty TNHH đào tạo quốc tế Đông Đô; Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn; Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia Long.

Theo đó, các doanh nghiệp này đều bị thu hồi giấy phép hoạt động do không đảm bảo điều kiện về ký quỹ, số lượng nhân viên nghiệp vụ, cơ sở vật chất và trang thông tin điện tử đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ yêu cầu các công ty trên, sau khi chấm dứt hoạt động vẫn tiếp tục có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

Thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia.

Cầu Bình Lợi và cầu đường sắt Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn - Ảnh: GIA TIẾN

Cầu Bình Lợi và cầu đường sắt Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn - Ảnh: GIA TIẾN

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quốc gia theo đúng quy định pháp luật.

Ban chỉ đạo do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng ban. Ba bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính làm phó trưởng ban.

Các ủy viên là bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ trưởng các bộ, ngành có liên quan, chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Tổ giúp việc ban chỉ đạo không quá 15 người gồm các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực đường sắt.

TP.HCM chọn ra nhiều quà tặng lưu niệm du lịch

Cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch TP.HCM đã "về đích" sau gần một năm phát động.

Từ 120 bài dự thi của các tác giả là cá nhân, tập thể với đa dạng đối tượng tham gia như sinh viên các trường đại học, nhà thiết kế nghiệp dư, chuyên nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng quà lưu niệm, ban tổ chức đã lựa chọn 25 sản phẩm tiêu biểu để trao giải.

Một mẫu quà tặng bưu thiếp hình TP.HCM thu hút sự quan tâm của du khách - Ảnh: N.BÌNH

Một mẫu quà tặng bưu thiếp hình TP.HCM thu hút sự quan tâm của du khách - Ảnh: N.BÌNH

Ở hạng mục "Quà tặng hội nghị", giải nhất trị giá 80 triệu đồng thuộc về sản phẩm "Thiệp 3D kiến trúc dát vàng" của Công ty TNHH Mỹ nghệ Thông minh Tayta.

Ở hạng mục "Quà tặng lưu niệm", giải nhất trị giá 80 triệu đồng thuộc về sản phẩm "Phin pha cà phê bằng tre" của tác giả Nguyễn Huỳnh Nam.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích khác.

Tin tức từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết các sản phẩm đoạt giải cao lần này sẽ được lựa chọn làm quà tặng của lãnh đạo TP để tặng các đoàn công tác trong và ngoài nước đến thăm và làm việc tại TP và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch của TP tại nước ngoài.

Sở Du lịch sẽ quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đoạt giải cao đến các cơ sở lưu trú du lịch, các công ty lữ hành du lịch, các khu, điểm du lịch để bày bán cho khách du lịch.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-7. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 14-7

Tin tức thời tiết hôm nay 14-7

Trồng cỏ nhung - Ảnh: KHẮC HIẾU

Trồng cỏ nhung - Ảnh: KHẮC HIẾU

Tin tức sáng 13-7: Xem xét dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mớiTin tức sáng 13-7: Xem xét dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới

Tin tức đáng chú ý: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới; Giá cà phê quay đầu giảm sau khi lập đỉnh...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên